Công bố quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 21/3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Lễ công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Báo Đấu Thầu đưa tin, buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT); ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; ông Nguyễn Văn Trung, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, Bí thư Đảng ủy cơ quan; ông Nguyễn Thế Phương, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng tặng hoa chúc mừng hai Thứ trưởng Vũ Đại Thắng và Lê Quang Mạnh. Ảnh: Lê Tiên/ báo Đấu Thầu

Thông tin trên báo Kinh tế Đô thị, ông Nguyễn Thế Ngân, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đọc công bố Quyết định số 288/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ KH&ĐT; Quyết định 289/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Quang Mạnh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ KH&ĐT giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ KH&ĐT.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã trao quyết định bổ nhiệm cán bộ của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa chúc mừng hai tân Thứ trưởng.

Sau khi phát biểu, Bộ trưởng bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn 2 tân Thứ trưởng sẽ luôn gương mẫu, trí tuệ, mẫn cán và tiếp tục phát huy năng lực để cống hiến nhiều hơn nữa, cùng Ban Lãnh đạo Bộ KH&ĐT và toàn ngành hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao.

Ngoài việc bày tỏ lòng cảm kích, 2 tân thứ trưởng còn khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào; đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước, ngành KH&ĐT đã tin tưởng giao phó. 2 vị hứa sẽ phấn đấu, nỗ lực nâng cao năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn ngành.

Tường Vy (T/H)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-2-thu-truong-bo-ke-hoach-va-dau-tu-230550.htm