Công bố phát hiện mới về khảo cổ học Việt Nam

Chiều 29/9, tại thành phố Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Viện Khảo cổ học Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) thông báo những phát hiện mới về khảo cổ học Việt Nam lần thứ 53, năm 2018.

Rìu tay bằng đá được tìm thấy tại khai quật khảo cổ học tại di tích sơ kỳ Đá cũ ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai - Ảnh: VOV

Tại thông báo lần này, nhiều phát hiện về khảo cổ học được công bố, như kết quả khai quật khảo cổ học tại di tích sơ kỳ Đá cũ ở thị xã An Khê (Gia Lai), những kết quả phân tích của chương trình hợp tác AND trong khảo cổ học giữa Việt Nam và Đan Mạch…

Trong đó, đáng chú ý là kết quả khai quật khảo cổ học tại di tích sơ kỳ Đá cũ ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, được khẳng định là có tầm vóc quốc tế, chưa từng ghi nhận trong khu vực Đông Nam Á, gây chấn động giới khảo cổ, làm thay đổi cách nhìn của nhiều nhà khoa học trên thế giới.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/cong-nghe/cong-bo-phat-hien-moi-ve-khao-co-hoc-viet-nam-1328907.tpo