Công bố nguyên nhân trực thăng rơi khiến cố chủ tịch CLB Leicester gặp nạn

Vụ tai nạn trực thăng rơi thương tâm khiến chủ tịch CLB Leicester City Vichai thiệt mạng đã để lại nhiều nỗi đau trong lòng CĐV đội bóng. Và mới đây AAIB tiếp tục tiết lộ những nguyên nhân dẫn tới tai nạn này.

"Một vi mạch bị lỗi khiến cánh quạt đuôi bị ngắt kết nối với bàn đạp của phi công. Điều này dẫn tới chiếc trực thăng rẽ phải và quay mất kiểm soát trước khi bị rơi xuống đất từ độ cao 430ft (~122m)", tờ Daily Mail dẫn lại kết luận từ Chi nhánh điều tra tai nạn hàng không AAIB.

Cố chủ tịch CLB Leicester City, ông Vichai Srivaddhanaprabha.

Chiếc AgustaWestland AW169 của ông Vichai được đánh giá là mẫu trực thăng 2 động cơ an toàn nhất thế giới, trang bị nhiều công nghệ hiện đại với giá bán 8,5 triệu USD. Tuy nhiên, sự cố ở phần đuôi đã vượt qua tầm kiểm soát của phi công. Trả lời truyền thông, ông Jim Rowlands cho biết: "Chắc chắn đã có vấn đề ở phần cánh quạt đuôi. Đó chính là cơn ác mộng với mọi phi công. Không có bất kỳ cách khắc phục nào trong trường hợp này".

Được biết, AAIB cung cấp thông tin vào ngày 6/12, sau khi kiểm tra chi tiết hệ thống điều khiển của chiếc trực thăng gặp nạn. Theo đoạn video ghi lại sự cố máy bay rơi, khói đã bốc ở đuôi trực thăng. AAIB cho biết, trong lúc máy bay đang quay vòng mất kiểm soát, 1 số bộ phận ở đuôi máy bay đã rơi xuống trước. Từ những thông tin này, một số chuyên gia chẩn đoán rất có thể cánh quạt đuôi bị kẹt do dính dầu đen hoặc vướng vật lạ. Hiện tại AAIB vẫn đang tiếp tục điều tra, họ sẽ công bố nhưng thông tin mới nhất khi có phát hiện mới.

Tai nạn máy bay của tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha xảy ra vào ngày 27/10, vụ việc khiến ông và 4 người trên có mặt trên trực thăng đều thiệt mạng gồm 2 phi công (Eric Swaffer và bạn gái Izabela Roza Lechowicz), trợ lý Kaveporn Punpare và Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2005 Nusara Suknamai.

Tuyết Nghi

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/quoc-te/cong-bo-nguyen-nhan-truc-thang-roi-khien-co-chu-tich-clb-leicester-gap-nan-16499