Công bố nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn khiến 13 người chết ở Lai Châu

Chiều 15.9, thiếu tướng Lê Văn Bảy, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, cho biết xe bồn chạy tốc độ cao và mất lái là nguyên nhân ban đầu gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 13 người chết, 3 người nguy kịch.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn - Ảnh CTV

Theo thiếu tướng Lê Văn Bảy, khoảng 9 giờ 45 sáng 15.9, xe bồn chở bê tông tươi mang biển số 24C - 063.76, do tài xế Lò A Liệu (33 tuổi, quê ở huyện Bát Xát, Lào Cai) điều khiển, lưu thông theo hướng thành phố Lai Châu - huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Khi tới km 57 + 400 quốc lộ 4D, đoạn qua bản Tiên Bình, thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường), xe bồn đang chạy với tốc độ khá cao bỗng bất ngờ mất phanh, mất lái và đâm vào xe khách 16 chỗ mang biển số 25B - 000.88, do tài xế Nguyễn Văn Hảo (39 tuổi, quê tại huyện Sìn Hồ, Lai Châu) cầm lái, trên xe có 13 khách, đang lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết, 3 người nguy kịch - Ảnh CTV

Cú đâm mạnh khiến cả 2 xe lao xuống taluy âm, khu vực chân cầu Tiên Bình và biến dạng, hư hỏng nặng.

Tính đến 13 giờ 30 cùng ngày, có 12 người tử vong tại hiện trường (trong đó có 2 tài xế), 1 cháu bé 3 tuổi tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng, 3 người nguy kịch đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu.

Nhận được thông tin, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lai Châu đã tập trung lực lượng tới hiện trường để xử lý vụ việc. Cơ quan chức năng đã đưa tất cả các nạn nhân vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu.

"Khu vực xảy ra tai nạn đường dốc, thông tin xe bồn chạy nhanh, mất phanh và gây ra vụ việc mà chúng tôi nói trên chỉ là nhận định ban đầu. Kết luận chính thức thì phải đợi kết quả điều tra", ông Bảy nhấn mạnh.

Đan Hạ - Trần Mạnh Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/cong-bo-nguyen-nhan-ban-dau-vu-tai-nan-khien-13-nguoi-chet-o-lai-chau-1003413.html