Công bố nguyên nhân 4 bệnh nhi tử vong tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh

Chiều 21/11, Hội đồng chuyên môn y tế Bắc Ninh tổ chức họp báo công bố nguyên nhân khiến 4 trẻ sở sinh tử vong ở Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh sáng 20/11 khiến dư luân đặc biệt quan tâm.

Tham dự buổi họp báo ngày 21/11 gồm có: Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Đại diện Hội đồng chuyên môn với các thành viên Tô Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh; Phó giáo sư Trần Minh Điển, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương; Phó giáo sư Trần Danh Cường, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Bà Tô Thị Mai Hoa báo cáo tại buổi làm việc.

Bà Tô Thị Mai Hoa báo cáo tại buổi làm việc.

Tại buổi họp báo, bà Tô Thị Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, hội đồng chuyên môn đã xem xét quá trình tiếp nhận, chăm sóc, xử trí cho 4 bé sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. Kết luận của hội đồng chuyên môn, 4 trẻ đều sinh non tháng, nhẹ cân sau tuổi thai, được xử lý sản khoa và xử lý sau sinh phù hợp. Các cháu bị nhiễm khuẩn sau 3-5 ngày điều trị tại viện.

"Nguyên nhân nhiễm khuẩn sơ sinh có thể liên quan nhiễm khuẩn bệnh viện", hội đồng chuyên môn kết luận.

Phó giáo sư Trần Minh Điển giải thích, thông thường vi khuẩn có mặt ở mọi nơi từ đất, nước, bề mặt, cơ thể... Cơ thể khỏe mạnh thì khống chế được các vi khuẩn. Khi cơ thể có miễn dịch không ổn định trên nền bệnh tim bẩm sinh, down… thì tự thân không khống chế được nguy cơ nhiễm khuẩn mà phải hỗ trợ bằng kháng sinh.

Theo Phó giáo sư Điển, hội đồng chuyên môn đã kiểm tra tình trạng nhiễm khuẩn toàn bộ môi trường từ lúc bé sinh ra ở phòng đẻ đến khi nằm phòng điều trị. Kết quả sẽ công bố sau.

Giáo sư Trần Minh Điển.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng y tế Nguyễn Kim Tiến cho biết nguyên nhân tử vong còn có thể do tình trạng bệnh viện quá tải. Cụ thể, bệnh viện có 320 giường nhi thì 90 trong đó là giường sơ sinh, 25/90 là dành cho sơ sinh nặng. Về nhân lực, đơn nguyên sơ sinh chỉ có 7 bác sỹ và 25 y tá, trong khi 25 giường sơ sinh nặng đã cần số nhân lực này.

Ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ sức khỏe - Bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế), cũng cho biết thêm, tình trạng tử vong sơ sinh ở Việt Nam vẫn cao, mỗi năm trung bình có 1,5 triệu trẻ sinh ra, mỗi ngày có khoảng 400 trẻ sơ sinh tử vong. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh “với sự cố 4 trẻ tử vong chỉ trong một buổi sáng như vừa qua là hiện tượng bất thường”.

“Cần rà soát lại quy trình chuyên môn tại đơn vị hồi sức tích cực và đơn nguyên sơ sinh của Bệnh viện này, phải tăng cường nhân lực ngay cho hai đơn vị này”, ông Vinh đề nghị.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng khẳng định sự việc 4 sơ sinh tử vong như vậy là bất thường, do tất cả đều nhiễm khuẩn huyết suy đa phủ tạng. Theo bà Tiến, Bệnh viện từng cứu sống được cả trẻ sơ sinh sinh non chỉ nặng 700-800 g ram, thì càng phải tìm ra nguyên nhân 4 trẻ tử vong bất thường thế này.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Hiện tại, Bệnh viện đang chuyển các bệnh nhi về các tuyến phù hợp để tiến hành khử khuẩn toàn diện. Trong khi đó, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh sẽ tiến hành tiệt khuẩn môi trường, sau đó tiến hành cấy lại vi khuẩn kiểm tra môi trường đảm bảo sạch để tiếp tục đón trẻ về điều trị.

Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh cũng cho biết sẽ tiếp tục đào tạo các bác sĩ sơ sinh ở Bệnh viện Sản Nhi. Hiện đơn nguyên sơ sinh của viện có 7 bác sĩ đã được đào tạo cấp cứu sơ sinh, song hiện tại lượng bệnh nhi sơ sinh, nặng khá đông.

"Khi có sự cố, một mặt chúng tôi chuyển các trẻ nặng lên tuyến trên, có biện pháp chấn chỉnh chống nhiễm khuẩn tại đơn vị, mặt khác tiếp tục cho bác sĩ đi đào tạo", bà Hoa nói.

Sáng 20/11, có 4 bé sơ sinh tử vong ở đơn nguyên Sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. Bốn em bé đều là trẻ sinh non, yếu, nhẹ cân và kèm bệnh lý bẩm sinh, phải thở máy, nằm lồng ấp. Kết luận sơ bộ ban đầu của Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự và các chuyên gia nhi khoa, dựa trên giám định pháp y bệnh nhi, nguyên nhân gây tử vong là do "sốc nhiễm khuẩn". Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh đã đình chỉ kíp trực liên quan 4 trẻ tử vong ngày 20/11 để viết tường trình và phục vụ điều tra.

Bé sinh non đang được chăm sóc tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh.

11 em bé đang được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh ngay chiều và tối 20/11 đã được chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Trong số này, có đến 7 bé được bác sĩ xác định bị nhiễm trùng, theo dõi nhiễm trùng huyết, đều phải nằm cách ly trong điều kiện vô trùng.

P.V (Tổng hợp)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/cong-bo-nguyen-nhan-4-benh-nhi-tu-vong-tai-benh-vien-san-nhi-bac-ninh