Công bố Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính 6 xã xung quanh sân bay Long Thành

Ngày 29-5 tại trụ sở huyện Long Thành, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc huyện Long Thành.

Việc điều chỉnh địa giới hành chính của các xã thuộc huyện Long Thành nhằm phục vụ dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành liên quan đến 6 xã. Trong đó riêng xã Bình Sơn do có dự án sân bay Long Thành rộng 5.000ha nên diện tích tự nhiên của xã này sau khi điều chỉnh địa giới hành chính đã tăng lên 7.420ha.

Các xã bị giảm diện tích tự nhiên sau khi điều chỉnh địa giới hành chính gồm Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn. Riêng xã Suối Trầu sẽ bị xóa tên do 1.358ha diện tích tự nhiên của xã này nằm trong dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, phần diện tích còn lại được sáp nhập vào ấp 3 của xã Bàu Cạn.

Theo ông Cao Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy Long Thành, hầu hết người dân của 6 xã sẽ sáp nhập, điều chỉnh và giải thể đều thống nhất cao với chủ trương của Chính phủ.

Bảo Sơn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/cong-bo-nghi-quyet-ve-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-6-xa-xung-quanh-san-bay-long-thanh-547127/