Công bố Nghị quyết sáp nhập huyện Hoành Bồ vào Hạ Long

Việc sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long sẽ tạo không gian phát triển xứng tầm, phát huy tiềm năng, lợi thế của 2 địa danh này.

Tối 12/1, tại Quảng trường Sun Canival, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh diễn ra Lễ kỷ niệm 20 năm Vịnh Hạ Long lần thứ 2 được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới và Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc n và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và đại diện lãnh đạo nhiều Bộ Ngành Trung ương, địa phương dự lễ.

Sau khi sáp nhập, không gian phát triển của TP Hạ Long mới sẽ là 1.119,12 km2, gấp hơn 4 lần diện tích hiện nay.

Sau khi sáp nhập, không gian phát triển của TP Hạ Long mới sẽ là 1.119,12 km2, gấp hơn 4 lần diện tích hiện nay.

Việc sáp nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long sẽ tạo không gian phát triển xứng tầm, phát huy tiềm năng, lợi thế của Hạ Long và Hoành Bồ, tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tạo sức bật mới cho tỉnh trong giai đoạn tới.

Đồng thời, đây là điều kiện tốt để tiếp tục thu hút các nhà đầu tư chiến lược với các dự án lớn, giải quyết được vấn đề môi trường tự nhiên vốn đã là thách thức từ nhiều năm nay của cả Hoành Bồ và Hạ Long, mở ra một tương lai mới cho Thành phố bên bờ Di sản.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội ông Uông Chu Lưu chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Quảng Ninh nói chung, thành phố Hạ Long nói riêng tận dụng được cơ hội phát triển nhanh và mạnh hơn nữa trong chặng đường tới.

“Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế để phát triển. Thành phố Hạ Long sẽ không còn bị giới hạn về địa giới hành chính, điều đó sẽ giúp cho thành phố Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, phát triển kinh tế xã hội, đưa thành phố Hạ Long xứng tầm thành thành phố du lịch biển văn minh, thân thiện, đô thị xanh, phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, kỹ thuật xã hội hiện đại”, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nói./.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/cong-bo-nghi-quyet-sap-nhap-huyen-hoanh-bo-vao-ha-long-999859.vov