Công bố mức tín nhiệm đối với Tổng thống Putin trong cuộc khảo sát mới

Ngày 27/1, Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng toàn Nga đã công bố mức tín nhiệm của công chúng với ông Putin.

Tổng thống Nga Putin.

Tổng thống Nga Putin.

Theo cuộc thăm dò trên, 78,5% người tham gia cuộc thăm dò tín nhiệm Tổng thống Putin (tăng 0,4 điểm phần trăm so với xếp hạng trước đó).

Tỷ lệ người tán thành cách Tổng thống xử lý công việc của ông tăng 0,3 điểm phần trăm, lên 75,5%.

Tổng cộng có 51,3% người được hỏi cho biết họ tán thành công việc của chính phủ Nga (tăng 0,8 điểm phần trăm) và 53,3% tán thành công việc của Thủ tướng Mikhail Mishustin (tăng 0,1 điểm phần trăm). Có tới 62,4% số người được hỏi cho biết họ tín nhiệm ông Mishustin (giảm 0,2 điểm phần trăm).

Đối với lãnh đạo của các đảng trong nghị viện, 32,2% những người được khảo sát tín nhiệm lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov (giảm 0,3 điểm phần trăm), 31,4% tín nhiệm lãnh đạo đảng Một nước Nga công bằng - Vì sự thật Sergey Mironov (tăng 2,5 điểm phần trăm), 9% cho biết họ tín nhiệm Chủ tịch đảng Nhân dân Mới Alexey Nechayev (giảm 0,8 điểm phần trăm) và 16,5% người tham gia cuộc thăm dò tín nhiệm lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDPR) Leonid Slutsky (giảm 0,7 điểm phần trăm).

Mức độ ủng hộ của quần chúng đối với đảng Nước Nga Thống nhất là 38,7% (giảm 0,1 điểm phần trăm). Mức tín nhiệm tăng 0,4 điểm phần trăm lên 11% đối với Đảng Cộng sản Nga và mức tín nhiệm tăng 0,7 điểm phần trăm lên 4,6% đối với đảng Nhân dân Mới.

Mức tín nhiệm của đảng Dân chủ Tự do Nga giảm 0,1 điểm phần trăm xuống còn 9,1%, trong khi tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng Một nước Nga công bằng - Vì sự thật giảm 0,5 điểm phần trăm xuống còn 5,2%.

Cuộc thăm dò trên tiến hành với sự tham gia của 1.600 người trưởng thành từ ngày 16 đến 22/1.

Theo TASS

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cong-bo-muc-tin-nhiem-doi-voi-tong-thong-putin-trong-cuoc-khao-sat-moi-post623962.html