Công bố lời khai ông Vĩnh được biếu đồng hồ Rolex 7.000 USD

Chủ tọa công bố bút lục về lời khai của Nguyễn Văn Dương cho thấy bị cáo này đã biếu Phan Văn Vĩnh rất nhiều tiền, trong đó có chiếc đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD.

Chiều 19-11, phiên sơ thẩm xét xử vụ án đánh bạc trực tuyến ngàn tỉ liên quan đến hai cựu tướng công an tiếp tục làm việc.

Mở đầu, chủ tọa đặt lại câu hỏi với Nguyễn Văn Dương về việc trong quá trình cùng Phan Sào Nam vận hành game Rikvip có cho ai tài sản gì không, Dương trả lời rằng do thời gian lâu, cho nhiều lần nên bị cáo không thể nhớ chi tiết được.

Chủ tòa đề nghị VKS trình chiếu bút lục trong đó có lời khai của Dương, khẳng định đã hỗ trợ tiền, vật chất cho Tổng cục Cảnh sát tham gia các chương trình tình nguyện.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh tại tòa.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh tại tòa.

Đối với cá nhân ông Phan Văn Vĩnh: trong giai đoạn Rikvip biếu 2 tỉ đồng/tháng trong vòng 12 tháng; đến giai đoạn Tip.club do lợi nhuận nhiều nên biếu mỗi tháng 200.000 USD, tổng cộng là 1,2 triệu USD; ngoài ra Tết 2013 biếu 20.000 USD, Tết 2014 là 50.000 USD, Tết 2015 là 20.000 USD, Tết 2016 là 10.000 USD.

Đặc biệt, năm 2014 Dương khai có biếu ông Vĩnh một chiếc đồng hồ Rolex mua với giá trị 7.000 USD, ngoài ra còn nhiều áo sơmi trị giá 100-200 USD. Mỗi lần biếu, Dương đều mang đến phòng làm việc của ông Vĩnh tại trụ sở Bộ Công an ở 47 Phạm Văn Đồng, ngoài Dương và ông Vĩnh ra thì không có ai biết việc này.

Dương cũng khai về nguồn gốc số USD là do đổi từ tiền Việt ra. Việc biếu các vật chất trên là do Dương tự nguyện chứ ông Vĩnh không ép buộc hay yêu cầu, đồng thời bị cáo tự thấy ông Vĩnh có tạo điều kiện cho công ty kinh doanh game bài lợi nhuận lớn nên biếu.

Đối với Cục C50: Tết 2014 và 2015 mỗi năm hỗ trợ 100 triệu đồng, Tết 2016 là 500 triệu đồng, 2016 hỗ trợ đoàn thành niên C50 30 triệu đồng, hỗ trợ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD…

Đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, Dương khai đã cho tổng số tiền 24 tỉ đồng.

“Anh Nguyễn Thanh Hóa có đến Công ty CNC để lấy tiền. Trước khi đến có điện cho tôi. Việc tôi cho anh Hóa tiền là do anh Hóa nói với tôi là hằng tháng lo cho anh Hóa tiền. Lúc đó tôi hiểu kinh doanh hệ thống game bài có lợi nhuận thì phải lo cho anh Hóa tiền” - chủ tọa đọc lời khai của Dương.

Cũng theo bút lục này, ngoài ra còn có tên của nhiều cán bộ công an khác cũng nằm trong bút lục này.

Ngay sau khi công bố xong bút lục nói trên, chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương hỏi lời khai này có đúng của bị cáo không, Dương xác nhận đây là lời khai của mình, không bổ sung gì...

T.PHAN

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/cong-bo-loi-khai-ong-vinh-duoc-bieu-dong-ho-rolex-7000-usd-803539.html