Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Sáng 31-12-2020, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 9-12-2020.

Sáng 31-12-2020, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 9-12-2020.

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng gồm bảy chương, 58 điều; so với Pháp lệnh hiện hành đã bổ sung hai chương, 10 điều và sửa đổi 41 điều. Pháp lệnh đã bổ sung các nguyên tắc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư T.Ư Ðảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác người có công với cách mạng như: chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng là trách nhiệm của Nhà nước và xã hội; chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng phải được xác định và điều chỉnh phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ, bảo đảm mức sống của người có công với cách mạng bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú... Pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2021.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/cong-bo-lenh-cua-chu-tich-nuoc-ve-viec-cong-bo-phap-lenh-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-630307/