Công bố kết luận điều tra vụ cháu bé 5 tuổi bị ông nội chém nguy kịch

Cơ quan công an đã công bố kết luận điều tra vụ cháu bé 5 tuổi bị ông nội chém nguy kịch ở Hà Giang.

Cháu bé đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Cháu bé đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Công an tỉnh Hà Giang đã công bố nguyên nhân vụ việc hai ông cháu được phát hiện có nhiều vết thương, nằm gục trong nhà ở thôn Nà Tấu, xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh.

Theo Công an tỉnh Hà Giang, nguyên nhân vụ việc là do xuất phát từ mâu thuẫn với con trai mình, nên nhân lúc mọi người đi làm, trong nhà chỉ còn hai đứa cháu nội, ông Ly Mí Lúa đã dùng dao chém vào đầu, vào người cháu L. M. S. (mới lên 5 tuổi). Anh của cháu M chứng kiến sự việc đã nhanh chân chạy thoát.

Sau khi chém cháu trọng thương, ngươi ông cũng đã đã dùng dao tự sát.

Trước đó, khoảng 10h ngày 30/8, người dân thôn Nà Tấu phát hiện vụ việc, qua nhà kiểm tra thấy cháu S. và ông Lúa cũng nằm bất tỉnh trên nền đất, trên người có nhiều vết thương ở vùng mặt, vùng cổ và bụng, xung quanh hiện trường có nhiều vết máu.

Gia đình và cơ quan chức năng địa phương sau đó đưa cả hai đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Minh, một ngày sau ông Lúa tử vong, cháu bé S. đến thời điểm hiện đang được điều trị tích cực, tuy nhiên tiên lượng xấu.

Thanh Minh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/cong-bo-ket-luan-dieu-tra-vu-chau-be-5-tuoi-bi-ong-noi-chem-nguy-kich-543971.html