Công bố Hội thảo khoa học quốc tế Viễn cảnh Đông Nam bộ

Sáng 31-5, Trường Đại học Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã tổ chức lễ công bố Hội thảo khoa học quốc tế Viễn cảnh Đông Nam bộ lần 1 năm 2018 với chủ đề 'Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Kinh nghiệm các quốc gia châu Á và bài học cho vùng TPHCM'.

Hội thảo khoa học quốc tế Viễn cảnh Đông Nam bộ do Trường Đại học (ĐH) Thủ Dầu Một, ĐH Bách Khoa TPHCM, ĐH KHXH & NV TPHCM (cùng thuộc ĐHQG TPHCM) đồng sáng lập và chủ trì.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh sự quán các nước Singapore, Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản…

Lễ công bố Hội thảo khoa học quốc tế Viễn cảnh Đông Nam bộ

Vùng TPHCM (gồm TPHCM, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai, Tiền Giang) nằm trong quy hoạch được Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ tháng 4-2008; mục tiêu quy hoạch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 với tổng diện tích hơn 30.000km2 , bán kính ảnh hưởng trong phạm vi 200km và dân số đến năm 2030 dự kiến khoảng gần 19 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa từ 70-75%.

Đây sẽ là vùng kinh tế hiện đại, trung tâm khoa học công nghiệp công nghệ cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á nên việc học tập kinh nghiệm của các quốc gia tiên tiến sẽ góp phần xây dựng các giải pháp phù hợp trong xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nam bộ, hướng tới phát triển Vùng TPHCM bền vững.

Việc tổ chức hội thảo thường niên sẽ kết nối các học giả, doanh nghiệp và lãnh đạo địa phương hướng đến nhận thức chung và những giải pháp hữu hiệu về nguồn nhân lực trong bối cảnh công nghiệp 4.0 đồng thời xây dựng hệ sinh thái tri thức, phục vụ yêu cầu phát triển của Vùng TPHCM.

Tại buổi lễ, ban tổ chức cho biết trong năm 2018 sẽ công bố thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Đông Nam bộ phục vụ nghiên cứu và ứng dụng các sáng kiến vào thực tế, nhất là trong lĩnh vực quản lý xã hội và phát triển GD-ĐT.

XUÂN TRUNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/cong-bo-hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-vien-canh-dong-nam-bo-523603.html