Công bố hình ảnh 4 bị can trong vụ giết người giấu xác ở thùng bêtông

Cơ quan điều tra vừa công bố hình ảnh mới nhất về các nghi can vụ án 2 thi thể trong khối bê tông gây chấn động ở Bình Dương.

Chiều 24.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với các bị can gây ra vụ án mạng 2 thi thể trong bê tông tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng để điều tra về tội “Giết người”.

4 bị can bị khởi tố gồm: Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988), Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, mẹ của Hà, cùng trú quận Tân Phú, TPHCM), Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990, trú Tân Thới Đông, tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979, trú Gò Vấp, TPHCM). Đồng thời, cơ quan Cảnh sát điều tra cũng công bố hình ảnh của 4 bị can này.

Hai nạn nhân trong vụ này là anh Trần Trí Thành (28 tuổi, quê Nam Định) và Trần Đức Linh (50 tuổi, quê Nghệ An) đã được cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Bị can Lê Ngọc Phương Thảo.

Bị can Lê Ngọc Phương Thảo.

Bị can Nguyễn Ngọc Tâm Huyên.

Bị can Phạm Thị Thiên Hà.

Nghi can Trịnh Thị Hồng Hoa.

Trong quá trình lấy lời khai, một số nghi can tỏ thái độ không hợp tác: bị can Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (là giảng viên một trường đại học tại TPHCM) định tuyệt thực, không cho chụp ảnh và lấy lời khai.

Tuy nhiên, trước những chứng cứ thuyết phục của cơ quan điều tra, bị can này khai nhận hành vi của mình cùng các nghi can còn lại.

Diễn biến vụ việc được xác định, vào tháng 9.2018, nhóm Phạm Thị Thiên Hà, Trịnh Thị Hồng Hoa, Nguyễn Ngọc Tâm Huyên, Lê Ngọc Phương Thảo, Trần Đức Linh, Trần Trí Thành và một vài người khác thuê một căn nhà trong khu công nghiệp Bàu Bàng, thuộc xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cùng nhau tu luyện một bộ pháp.

Nửa tháng sau, hai người phụ nữ trong nhóm chuyển đi, nhóm này trả nhà.

Tháng 10.2018, nhóm này chuyển qua thuê căn nhà tại ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng (căn nhà phát hiện vụ việc) để tu luyện. Hai tháng sau, cả nhóm đi Bà Rịa - Vũng Tàu, thuê một villa để ở và tu luyện.

Trong thời gian này, Trần Đức Linh (quê Nghệ An) xảy ra mâu thuẫn với Hà và Thảo về việc tu luyện. Các nghi phạm cho biết, sau đó Linh đã nhảy từ lầu 1 xuống đất rồi tử vong.

Sau khi Linh chết, nhóm này đưa thi thể anh về căn nhà ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng rồi bỏ thi thể vào thùng nhựa, ướp trà, để tránh mùi hôi.

Trước sự việc như vậy, nhóm rời căn nhà ở huyện Bàu Bàng, đến thuê một khách sạn ở khu dân cư Tiamo Phú Thịnh, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Một thời gian sau, cho rằng anh Trần Trí Thành (quê ở TPHCM) tu luyện sai quy trình nên Hà và Thảo chích điện, siết cổ sát hại anh này, bỏ xác vào thùng, đổ bêtông.

Ngày 15.5.2019, ông Nguyễn Thanh Huân (ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) tới dọn dẹp căn nhà mới mua ở số 90, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương để chuẩn bị dọn về ở.

Đây là căn nhà được ông Huân mua lại từ ông Nguyễn Minh Vương và phát hiện một thùng nhựa đổ bêtông nên thuê người đập thùng ra, phát hiện một thi thể nên báo công an.

Ngay sau đó, Công an huyện Bàu Bàng và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Đến ngày 16.5, trong quá trình đưa thi thể nạn nhân đến nhà xác, công an phát hiện chiếc thùng nhựa bên hông nhà có một thi thể được giấu trong thùng. Tuy nhiên, chiếc thùng này không bị đổ bê tông như thùng kia mà được ướp trà.

Ngày 17.5, công an phát thông tin truy tìm nhóm nghi can giết người, phi tang xác trong thùng bêtông. Sau đó bắt được 4 nghi can trên. Hiện công an đã khởi tố 4 bị can này tội Giết người.

V.T

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/cong-bo-hinh-anh-4-bi-can-trong-vu-giet-nguoi-giau-xac-o-thung-betong-735482.ldo