Công bố hành trình di chuyển của hai bệnh nhân số 57 và 61

Ngày 17-3, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện cách ly đối với những người liên quan bệnh nhân số 57 và tiến hành tiêu độc, khử trùng tàu QN6555. Trước đó, ngày 16-3, báo chí có đưa thông tin về hành trình di chuyển của bệnh nhân số 57, trong đó có địa bàn Quảng Ninh. Chung quanh sự việc này, Quảng Ninh cung cấp thông tin chi tiết như sau:

Toàn bộ 160 khách trở về từ châu Âu, ngày 16-3, đều được kiểm tra y tế chặt chẽ theo đúng quy định tại sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh.

Toàn bộ 160 khách trở về từ châu Âu, ngày 16-3, đều được kiểm tra y tế chặt chẽ theo đúng quy định tại sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh.

8 giờ sáng 11-3, người này xuất phát từ Hà Nội đi đến Cảng tàu khách Tuần Châu, đi xe điện từ khu vực Tuần Châu ra bến tàu và lên tàu QN6555. Người này nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long, đến 11 giờ trưa 12-3 thì trở vào bờ, lên xe về Hà Nội.

Trong thời gian từ ngày 11 đến 12-3, hai người đi cùng với bệnh nhân 57 (là lái xe và hướng dẫn viên) không xuống tàu mà một người nghỉ đêm tại nhà nghỉ Long Giang, Tuần Châu, còn một người nghỉ tại khách sạn Ngọc Lan, Bãi Cháy.

Tại thời điểm điều tra dịch tễ học, có bảy người là thuyền viên, hướng dẫn viên trên tàu QN6555 ngay lập tức được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc theo đúng quy định. Tàu QN 6555 đã được vệ sinh và khử khuẩn.

Đối với các nhân viên hiện không có mặt tại tàu, đã liên hệ được và hướng dẫn khai báo với cơ quan y tế địa phương nơi lưu trú để được cách ly, theo dõi, kiểm tra sức khỏe theo quy định. Tỉnh Quảng Ninh đã lập danh sách và gửi thông báo cho các địa phương liên quan phối hợp thực hiện.

Cùng với đó, công tác điều tra dịch tễ tại các điểm lưu trú của hướng dẫn viên, lái xe đã được tiến hành đồng thời với thực hiện vệ sinh môi trường, tiếp tục mở rộng diện rà soát đối tượng tiếp xúc gần, thực hiện cách ly theo quy định.

Trong ngày 16-3, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức đón tuyệt đối an toàn 160 khách trên ba chuyến bay từ châu Âu hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, trong đó 159 khách người Việt Nam, duy nhất một khách nước ngoài. Cụ thể, chuyến bay VN54, cất cánh từ London (Anh) chở theo 98 hành khách là công dân Việt Nam; VN18, cất cánh từ Paris (Pháp) chở theo 43 hành khách là công dân Việt Nam; VN36, cất cánh từ Frankfurt (Đức) chở theo 19 hành khách (18 công dân Việt Nam, một khách nước ngoài là phi công của Vietnam Airlines).

Tất cả 160 khách đã được đưa về các điểm cách ly tập trung an toàn, trong đó hầu hết bố trí ở tỉnh ngoài, một số được bố trí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Đến thời điểm này, 8/8 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân số 52 đều có kết quả âm tính. Đáng chú ý, sức khỏe của bệnh nhân số 52 đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện số 2 có tiến triển tốt, sức khỏe ổn định.

* Ngày 17-3, UBND huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đã có báo cáo số 50/BC-UBND do Chủ tịch huyện Lê Huyền ký về việc báo cáo nhanh tình hình triển khai ứng phó việc xuất hiện ca mắc Covid-19 (bệnh nhân thứ 61) trên địa bàn thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam.

Các y, bác sĩ BVĐK tỉnh Ninh Thuận trao đổi nghiệp vụ, biện pháp phòng, chống dịch lây lan khi tiếp xúc với bệnh nhân.

Theo báo cáo số 50, từ lúc phát hiện có ca dương tính trên địa bàn, 23 giờ 30 phút đêm 16-3, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của huyện đã trực tiếp làm việc với xã Phước Nam, chỉ đạo thực hiện các công việc gấp rút, như: phun thuốc tiêu độc, khử trùng trụ sở làm việc UBND xã, Thánh đường 101, khu vực dân cư chung quanh và nhà bệnh nhân thứ 61; tập trung nhân lực chia thành bảy tổ để xác minh việc sinh hoạt của bệnh nhân thứ 61, kể từ ngày 4-3 đến ngày 16-3, và những người có tiếp xúc với bệnh nhân (xác định đối tượng tiếp xúc gần - F1, tiếp xúc xa - F2), thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định và xác định khu vực dự kiến phải khoanh vùng cách ly.

Kết quả bước đầu xác định trong khoảng thời gian trên, bệnh nhân thứ 61 đã đi những nơi như sau: ngày 4-3, đi cùng bốn người từ sân bay Tân Sơn Nhất về nhà. Ngày 5-3, đi lễ ở Thánh đường 101, tiếp xúc gần với sáu người. Từ ngày 6-3 đến 8-3, ở nhà với vợ, con. Ngày 9-3, đã đến khám tại Trạm Y tế Phước Nam (đang xác minh). Tiếp đó, ngày 10-3, đến khám tại Trung tâm Y tế Ninh Phước (đang xác minh) và ngày 11-3, đi đám cưới ở thôn Văn Lâm 3, tiếp xúc gần với chín người. Ngày 13-3, đi lễ ở Thánh đường 101, tiếp xúc gần với sáu người; ngày 14-3, ở nhà với vợ, con. Đến ngày 15-3, có triệu chứng sốt, đi khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Trong ngày 17-3, UBND huyện đã vận động những người đi cùng bệnh nhân thứ 61 từ Malaysia trở về, gồm: Bá Văn Cốt, Nguyễn Tấn Phong, Đạt Trung Thành đến Bệnh viện đa khoa tỉnh, khám và xét nghiệm (riêng ông Trương Hồng CopRy đã tự túc nhập viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh vào lúc 21 giờ 30 phút đêm 16-3).

Cùng với đó, đã thực hiện việc phun thuốc tiêu độc, khử trùng những khu vực dân cư đã xác định có những người tiếp xúc với bệnh nhân trên địa bàn xã Phước Nam và khu Trung tâm Hành chính huyện.

Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam, Lê Huyền cho biết, địa phương tiếp tục mở rộng điều tra người tiếp xúc, xử lý ổ dịch, xử lý khử khuẩn môi trường tại những nơi mà bệnh nhân lưu trú, cách ly và theo dõi sức khỏe tất cả trường hợp tiếp xúc với các trường hợp tiếp xúc với những người tiếp xúc gần. Thông báo trên loa tại khu vực ổ dịch về các biện pháp chủ động phòng bệnh, khuyến cáo của ngành y tế và các biện pháp phòng, chống dịch của Bộ Y tế, tích cực phối hợp các ngành chức năng tổ chức cách ly tập trung các đối tượng đã xác định là F1 (tiếp xúc gần) và hướng dẫn tổ chức cách ly tại nhà các đối tượng F2 (tiếp xúc xa).

Ngày 17-3, trao đổi với phóng viên Nhân Dân điện tử, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, Thái Phương Phiên cho biết, đơn vị đã kích hoạt các hệ thống ứng phó khi có trường hợp dương tính với Covid-19 trên địa bàn theo kế hoạch trước đó với phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ đạo tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư tại chỗ). Hiện tại, đã kích hoạt cả hai khu cách ly điều trị và cách ly tập trung với khoảng 100 giường dành cho bệnh nhân.

Ngoài việc đang điều trị cho bệnh nhân thứ 61 dương tính với Covid-19, đơn vị cũng đã rà soát lại toàn bộ danh sách y, bác sĩ trong ca trực tại Khoa Cấp cứu và các khoa khác đã có tiếp xúc với bệnh nhân này và đưa các y, bác sĩ này vào khu vực cách ly tập trung để theo dõi, bảo đảm phòng ngừa có hiệu quả, ngăn chặn lây lan Covid-19 trong bệnh nhân và tập thể cán bộ, bác sĩ… của đơn vị.

QUANG THỌ; NGUYỄN TRUNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/y-te/tin-tuc/item/43641902-cong-bo-hanh-trinh-di-chuyen-cua-benh-nhan-so-57.html