Công bố Giải Nobel Văn học 2018 và 2019

Chiều tối 10/10 (theo giờ Hà) Nội, Hội đồng Giải thưởng Nobel thuộc Viện Karolinska của Thụy Điển ở thủ đô Stockholm đã công bố giải Nobel Văn học 2019 thuộc về nhà văn Peter Handke mang quốc tịch Áo. Trong khi đó, giải Nobel Văn học 2018 cũng được công bố bổ sung với chiến thắng thuộc về nhà văn Olga Tokarczuk quốc tịch Ba Lan.

Theo hội đồng trao giải, nhà văn giành giải Nobel Văn học 2019 Peter Handke được đánh giá là một trong những nhà văn có ảnh hưởng bậc nhất ở châu Âu kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai. Nhà văn Áo Handke sinh năm 1942 và có tác phẩm đầu tay ra mắt năm 1966.

Trong khi đó, nhà văn Ba Lan Tokarczuk được trao giải Nobel Văn học 2018 sinh năm 1962. Bà ra mắt tác phẩm giả tưởng đầu tiên vào năm 1993.

Giải Nobel Văn học 2018 đã bị hoãn vì có tới 8 trong số 18 thành viên Hội đồng Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển từ chức để phản đối vụ bê bối lạm dụng tình dục và làm lộ thông tin về người chiến thắng tới 7 lần kể từ năm 1996. Trước đó, năm 2017, giải Nobel Văn học được trao cho tác giả người Anh gốc Nhật Bản Kazuo Ishiguro.

Cho tới nay, đã có 110 giải Nobel Văn học được trao cho 114 tác giả, trong đó Pháp đứng đầu danh sách với 15 tác giả từng nhận giải.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/cong-bo-giai-nobel-van-hoc-2018-va-2019