Công bố giải mật bản đồ phạm vi ảnh hưởng Dioxin thuộc phường Bửu Long

Ngày 28-2-2020, tại UBND phường Bửu Long (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), lãnh đạo UBND TP Biên Hòa đã tổ chức cuộc họp tiếp công dân công bố bản đồ phạm vi ảnh hưởng Dioxin thuộc khu phố 5, phường Bửu Long, với diện tích trên 36.000 m2.

Bản đồ phạm vi ảnh hưởng Dioxin khu phố 5 phường Bửu Long kèm theo Tờ trình số 95/TTr-STNMT ngày 11-10-2019 của Sở TN&MT về việc giải mật văn bản số 550/UBND-CNN ngày 1-10-2018 của UBND tỉnh Đồng Nai và các bản đồ phạm vi ảnh hưởng Dioxin tại khu phố 5 (phường Bửu Long), khu vực đường vào Văn miếu Trấn Biên (phường Tân Phong), và khu vực hồ Cổng 2 (phường Quang Vinh).

Người dân được tiếp cận bản đồ phạm vi ảnh hưởng Dioxin khu phố 5 phường Bửu Long đã được giải mật

Người dân được tiếp cận bản đồ phạm vi ảnh hưởng Dioxin khu phố 5 phường Bửu Long đã được giải mật

Theo văn bản số 550/UBND-CNN ngày 1-10-2018 của UBND tỉnh Đồng Nai, trên cơ sở kết quả việc thực hiện dự án “khảo sát môi trường ô nhiễm Dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa” năm 2015 do Bộ Quốc phòng phối hợp Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) triển khai thực hiện và kết quả quan trắc khoanh vùng ô nhiễm Dioxin khu vực xung quanh sân bay Biên Hòa năm 2017 của Sở TN&MT, đã xác định được 03 vị trí xung quanh sân bay Biên Hòa có đất trầm tích phát hiện hàm lượng Dioxin vượt ngưỡng quy chuẩn cho phép cần thực hiện xử lý.

Cụ thể, tại khu phố 5, phường Bửu Long có khoảng trên 54.000 m2, trong đó có trên 36.000m2 là đất các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng, cần thực hiện di dời, tái định cư để xử lý Dioxin; có khoảng trên 18.000m2 là đất quốc phòng nằm trong sân bay Biên Hòa. Tại khu vực đường vào Văn miếu Trấn Biên (đường Nguyễn Du) với diện tích trên 1.600m2. Tại khu vực Cổng 2 có diện tích hồ Cổng 2 còn lại do UBND TP Biên Hòa quản lý khoảng 5.900m2.

Chi tiết bản đồ phạm vi ảnh hưởng Dioxin thuộc khu phố 5, phường Bửu Long, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo công bố của các cơ quan chức năng, liên qua đến ảnh hưởng Dioxin sẽ phát sinh ra rất nhiều bệnh tật cho con người, trong đó có đến 17 loại bệnh ung thư. Hiện tại phạm vi ảnh hưởng Dioxin khu phố 5, phường Bửu Long, với diện tích trên 36.000 m2 gồm có 72 hộ dân đang sinh sống. TP Biên Hòa cùng UBND phường Bửu Long đã triển khai họp công bố quyết định thu hồi đất, lập các thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân theo đúng quy định của pháp luật.

Tại cuộc họp, một số hộ gia đình nêu những thắc mắc về mục đích, quy mô của dự án xử lý Dioxin; việc hỗ trợ bồi thường đền bù, giải tỏa, tái định cư như thế nào.

Gia đình ông Trần Trung Khởi (86 tuổi, hiện ngụ tại A1/32 khu phố 5, phường Bửu Long-TP.Biên Hòa) là hộ gia đình có nhiều đất bị thu hồi trong dự án này, với diện tích hơn 4.000 m2, thuộc phạm vi bị ảnh hưởng Dioxin.

Từ lâu ông Khởi có ý định sinh sống tại khu vực này, lập hộ gia đình kiểu mẫu, có vườn ao cá, có nhà thờ tộc họ... Thế nhưng nhiều năm về trước, ông Khởi mang nước lấy từ giếng nhà mình đi kiểm nghiệm nhiều lần đều phát hiện nước giếng bị nhiễm Dioxin.

Hiện tại khu vực tổ 32, khu phố 5, phường Bửu Long còn những con suối nhỏ thuộc trầm tích nhiễm Dioxin vượt ngưỡng.

Bản thân ông Trần Trung Khởi là người bị nhiễm Dioxin nên ông rất hiểu được sự nguy hiểm của hóa chất này ảnh hưởng đến đời sống con cháu tương lai. Tại cuộc họp, ông Trần Trung Khởi đại diện nhân dân tổ 32, khu phố 5, phường Bửu Long, phát biểu: “Vì mục đích mang lại cuộc sống ý nghĩa, mạnh khỏe cho tương lai con em chúng ta, nên người dân không vì bất kỳ một lý do gì mà không chấp hành. Tuy nhiên, tôi mong sao lãnh đạo TP Biên Hòa và tỉnh Đồng Nai xem xét thật hợp tình hợp lý cho bà con nhân dân thỏa đáng về mặt hỗ trợ bồi thường, bố trí tái định cư, để bà con an tâm có cuộc sống mới!”.

Sau khi tiếp nhận các ý kiến đóng góp của nhân dân, ông Huỳnh Tấn Lộc-Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa phát biểu, mong người dân cần đồng thuận cùng lãnh đạo chính quyền để dự án sớm được hoàn thành tốt đẹp, người dân sớm có nhà cửa ổn định cuộc sống: “Dự án này mang tính chất nhân đạo giữa hai quốc gia Việt và Hoa Kỳ. Lãnh đạo UBND TP Biên Hòa mong bà con nhân dân sớm chấp hành để sớm ổn định và phát triển cuộc sống, đi vào một chỗ ở mới khang trang, tươi đẹp, an toàn hơn, có đầy đủ hạ tầng điện nước sạch sẽ, văn minh hơn”.

Thanh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cong-bo-giai-mat-ban-do-pham-vi-anh-huong-dioxin-thuoc-phuong-buu-long-182050.html