Công bố đơn vị tư vấn, tiếp thị tài trợ cho SEA Games 31 và Para Games 11

Ngày 19-4, tại Hà Nội, Ban tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11 đã công bố đơn vị tư vấn đại diện tiếp thị tài trợ là Công ty cổ phần nội dung số Việt - Vietcontent.

Lễ ký kết và công bố đơn vị tư vấn, vận động tài trợ cho SEA Games 31 và Para Games 11.

Theo đó, Công ty Vietcontent sẽ thay mặt Ban tổ chức tìm kiếm, gặp gỡ, trao đổi và đàm phán với các nhà tài trợ, quảng cáo trong và ngoài nước để mang lại nguồn thu tài chính hiệu quả nhất cho đại hội.

Theo kế hoạch, SEA Games 31 và Para Games 11 sẽ diễn ra tại Việt Nam từ ngày 21-11 đến 2-12-2021. SEA Games 31 tổ chức 40 môn thi và 520 nội dung, được tổ chức tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố bao gồm: Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang. Para Games 11 sẽ diễn ra 11 môn thi đấu. Đây là kỳ SEA Games và Para Games thứ hai mà Việt Nam đăng cai, trước đó lần đầu vào năm 2003.

Theo đề án chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31, tổng số tiền chi cho SEA Games 31 là 1.608 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. Con số này với công tác tổ chức Para Games 11 là 286 tỷ đồng.

Ngoài ngân sách trung ương, căn cứ vào yêu cầu thực tế, thành phố Hà Nội và 11 địa phương tổ chức các môn thi của SEA Games 31 sẽ chủ động bố trí nguồn ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác để phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Dự toán số tiền thu từ việc tổ chức SEA Games 31 là 285 tỷ đồng. Trong đó: Thu từ tiền đóng góp ăn, ở của các đoàn là 135 tỷ đồng; thu từ bán vé là 60 tỷ đồng; thu từ tài trợ là 70 tỷ đồng... Nguồn thu dự kiến từ việc tổ chức Para Games 11 là 39 tỷ đồng.

Tại lễ ký kết, Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục Thể dục - Thể thao Trần Đức Phấn cho biết, dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới nhưng Việt Nam vẫn chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 bình thường. Công tác tìm kiếm tài trợ của Đại hội vì ảnh hưởng của dịch bệnh chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng kỳ vọng có thể thu về số tài trợ cao nhất cả về tiền mặt và hiện vật.

Nhiều ý kiến cho rằng, đến thời điểm này, Ban tổ chức mới tiến hành công tác vận động tài trợ là quá muộn. Tuy nhiên, ông Phấn cho rằng, thời gian qua có nhiều đơn vị trong và ngoài nước đã làm việc với Tổng cục Thể dục - Thể thao nhưng Ban tổ chức đại hội chưa thể ký hợp đồng bởi rủi ro quá lớn do dịch bệnh.

Đại diện Công ty Vietcontent - đơn vị tư vấn, tiếp thị tài trợ phục vụ Đại hội cho biết, để bảo đảm mục tiêu và hiệu quả mà Ban tổ chức đặt ra, công ty đã xây dựng kế hoạch trên 3 nội dung chính, xây dựng nội dung phong phú, tối ưu hiệu quả truyền thông để mang lại hiệu quả cao nhất trong việc tuyên truyền cho SEA Games 31 và Para Games 11, theo đó gia tăng quyền lợi cho các nhà tài trợ.

Ngoài ra, lần đầu tiên, sự kiện SEA Games và Para Games sẽ phát sóng trực tiếp tất cả các môn thể thao thông qua các nền tảng truyền hình truyền thống và các phương tiện truyền thông mới như OTT và mạng xã hội.

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/996788/cong-bo-don-vi-tu-van-tiep-thi-tai-tro-cho-sea-games-31-va-para-games-11