Công bố điểm thi lớp 10 Hà Nội: Hơn 80% thí sinh trên trung bình môn Toán, Văn

Chiều 14/6, Sở GDĐT Hà Nội đã công bố điểm thi vào lớp 10 THPT năm 2019-2020. Theo đánh giá của Sở GDĐT Hà Nội, hơn 80% học sinh trên trung bình môn Toán, Ngữ văn. Cụ thể, 80,22% thí sinh đạt điểm trung bình trở lên môn Toán, môn Ngữ văn là 87,24%, Ngoại ngữ 55,78%, Lịch sử 89,08%.

Thí sinhh dự thi vào lớp 10 năm 2019 tại Hà Nội.

Thí sinhh dự thi vào lớp 10 năm 2019 tại Hà Nội.

Chiều tối ngày 14/6, Sở GDĐT Hà Nội đã công bố điểm thi vào lớp 10 THPT năm 2019-2020. Theo kế hoạch trong ngày 15/6, Sở sẽ tiếp tục công bố điểm chuẩn của từng trường.

Điểm trên trung bình cao hơn mọi năm

Thông tin tới báo chí, ông Lê Ngọc Quang- Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho biết, trong kỳ thi vào lớp 10 THPT năm nay có 26 điểm 10 môn Toán (0.03%), 1.355 điểm 10 môn Ngoại ngữ (1.59%) và 951 điểm 10 môn Lịch sử (1.12%).
Đối với điểm 0, môn Toán có 150 bài (0.18%), môn Ngữ văn có 56 bài (0.07%), môn Ngoại ngữ có 1 bài. Môn Lịch sử không có thí sinh bị điểm 0.

Điểm dưới trung bình, môn Toán cũng dẫn đầu với 16.818 bài (19.78%), môn Ngữ văn 10.853 bài (12.76%), môn Ngoại ngữ 37600 bài (44.22%), môn Lịch sử 9283 bài (10.92%).

Tỉ lệ điểm thi trên trung bình với môn Toán là 80,22%; Ngữ văn: 87,24%, Ngoại ngữ: 55,78%, Lịch sử: 89,08%.

Thủ khoa năm nay là em Nguyễn Thị Thanh Lam: sinh ngày 25/2/2004, lớp 9A Trường THCS Nghĩa Tân, Cầu Giấy. Tổng điểm xét tuyển: 56,75, trong đó Ngữ văn: 9,00; Toán: 9,50; Ngoại ngữ: 10,00; Lịch sử: 9,75.

Nhận định về phổ điểm thi năm nay, ông Lê Ngọc Quang bày tỏ sự hài lòng hơn. Ví dụ tất cả các môn điểm trên trung bình cao hơn mọi năm. Điểm kém ít hơn và số điểm 10 nhiều hơn mọi năm. Điều này chứng tỏ, Sở đã thực hiện nghiêm túc việc ra đề và đề ra trong chương trình nên kết quả tốt hơn. Riêng môn Lịch sử rất nhiều thí sinh lo lắng nhưng có kết quả rất đẹp: 89,57% trên trung bình.

Trên phổ điểm như vậy, dự kiến điểm chuẩn năm nay có xu hướng giảm nhẹ một chút so với năm ngoái. Tuy nhiên, do cách tính khác với mọi năm và điểm chuẩn cũng biến động tùy từng trường theo số lượng thí sinh đăng ký, chỉ tiêu tuyển… nên cũng chưa thể dự đoán chính xác điểm chuẩn.

Vào 8h sáng ngày 15/6, Sở GDĐT Hà Nội sẽ họp xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên. Từ 13h-15h cùng ngày, họp xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập không chuyên của các trường THPT thuộc các khu vực tuyển sinh số 7, 8, 9, 10, 11, 12. Khoảng 15h45 đến 17h ngày 15/6, họp xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập không chuyên của các trường THPT thuộc các khu vực tuyển sinh số 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Như vậy, dự kiến thông tin về điểm chuẩn của các trường sẽ được công bố trong ngày 15/6.

Phổ điểm không bất thường

Về tổng điểm xét tuyển năm nay, số thí sinh đạt từ 30 điểm trở lên áp đảo so với số thí sinh có tổng điểm dưới 30. Trong đó, mức điểm phổ biến thí sinh đạt được là từ 40 tới 48 điểm chiếm số lượng cao nhất với hơn 28.000 thí sinh (chiếm hơn 33% tổng số thí sinh dự thi thực tế năm nay là trên 85.000 thí sinh). Có gần 1.300 thí sinh đạt điểm từ 36 tới 40.

Ghi nhận của phóng viên với một số phụ huynh chiều tối ngày 14/6 được biết, việc Hà Nội công bố phổ điểm giúp gia đình biết được điểm thi của con đang ở vị trí nào so với các bạn cùng thi. Chị Nguyễn Lan Anh (Thanh Trì- Hà Nội) có con thi vào Trường THPT Việt Nam - Ba Lan có tổng điểm 42,5 điểm. Nếu căn cứ vào điểm chuẩn năm ngoái của trường lấy 44 điểm thì năm nay gia đình hi vọng con sẽ có cơ hội đỗ do năm nay không tính điểm cộng. Trước đó, nhà trường cũng thông tin năm nay giảm chỉ tiêu 1 lớp so với năm ngoái nhưng số học sinh đăng ký xét tuyển cũng giảm khoảng 100 em nên sự cạnh tranh đỡ khốc liệt hơn.

Vui mừng vì con gái đạt kết quả tốt trong kỳ thi vừa rồi, anh Lâm Thanh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, con đạt được 50,75 điểm và có dự định đăng ký vào trường THPT Thăng Long. Mặc dù điểm cao con hơn so với điểm chuẩn vào trường năm ngoái ở mức 49,5 điểm nhưng gia đình cũng chưa ăn mừng sớm vì điểm chuẩn là điều không ai nói trước được. “Rất may năm nay lịch công bố điểm được đẩy lên sớm và chỉ phải chờ đợi 1 ngày là biết tin con có trúng tuyển hay không”- anh Thanh cho hay.

Theo ông Lê Ngọc Quang, trong kỳ tuyển sinh năm nay lần đầu tiên Hà Nội công bố phổ điểm thi nhằm giúp thí sinh có thể dự kiến được mức điểm chuẩn vào lớp 10 của từng trường. Thời gian từ khi công bố điểm thi tới khi có điểm chuẩn chỉ trong khoảng 1 ngày nên các thí sinh cũng bớt được rất nhiều căng thẳng, lo âu. Đồng thời, thí sinh, phụ huynh có thêm thời gian để cân nhắc, lựa chọn trường, chuẩn bị cho việc xác định nhập học, bắt đầu từ ngày 20 đến 22/6.

Sở GDĐT cũng lưu ý thí sinh từ ngày 17 tới 27/6, học sinh nộp đơn phúc khảo bài thi (nếu có) tại cơ sở giáo dục nơi thí sinh đăng kí dự thi.

Từ 20 tới 22/6, học sinh xác nhận nhập học vào trường THPT công lập trúng tuyển theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Sở cũng lưu ý, tất cả học sinh tham gia dự tuyển vào lớp 10 phải xác nhận nhập học khi đã trúng tuyển để tránh tình trạng rút-nộp hồ sơ xảy ra hỗn loạn như mùa tuyển sinh lớp 10 năm 2018.

* Tính đến 18h ngày 14/6, đã có nhiều tỉnh, thành trên cả nước công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, bao gồm TP HCM, Hà Nội, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Phú Yên, Bắc Giang, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Bình Dương, Thái Bình…

Thu Hương

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giao-duc/cong-bo-diem-thi-lop-10-ha-noi-hon-80-thi-sinh-tren-trung-binh-mon-toan-van-tintuc439567