Công bố danh tính nghi phạm vụ xả súng tại California

Cảnh sát Mỹ ngày 8/11 xác định thủ phạm vụ xả súng tại quán bar ở bang California tối 7/11 là Ian David Long, một thanh niên 28 tuổi.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng ở Thousand Oaks, bang California, Mỹ ngày 7/11/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng ở Thousand Oaks, bang California, Mỹ ngày 7/11/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin từ cảnh sát hạt Ventura cho biết nghi phạm David Long từng phục vụ trong Hải quân Mỹ và trong thời gian gần đây đã có một số vụ xô xát với lực lượng thi hành pháp luật, Ngoài ra, cảnh sát cũng cho biết hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công. Cơ quan chức năng cũng cho biết tên này nhiều khả năng đã tự sát.

Truyền thông Mỹ trước đó đưa tin một vụ xả súng đã xảy ra tại quán Borderline Bar & Grill ở thành phố Thousand Oaks, hạt Ventura, thuộc khu vực Nam California. Theo lời nhân chứng, kẻ tấn công đã ném lựu đạn khói vào đám đông trước khi xả súng.

Lực lượng an ninh sau đó đã xuất hiện, đấu súng với nghi phạm và 1 cảnh sát bị thương. Tên này sau đó được tìm thấy trong tình trạng đã chết tại hiện trường.

Cảnh sát cho biết ít nhất 30 phát súng đã được bắn ra tại quán Borderline Bar & Grill. Quán này thường tổ chức các đêm nhạc và là nơi sinh viên thường hay lui tới.

Minh Ngọc (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/cong-bo-danh-tinh-nghi-pham-vu-xa-sung-tai-california-20181108224240495.htm