Công bố danh tính các lái xe gây tai nạn nghiêm trọng trong tháng 3

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã công bố danh tính 8 lái xe gây ra 5 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng trong tháng 3-2019.

Báo cáo về thông tin người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ gây ra các vụ TNGT đặc biệt nghiệm trọng, xảy ra trong tháng 3-2019, Tổng cục Đường bộ VN cho biết, đã rà soát, thống kê quá trình đào tạo, sát hạch và sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) của người điều khiển xe cơ giới.

Theo đó, trong tháng 3 có 5 vụ tai nạn, thâm niên trung bình của người lái xe là 8 năm. Độ tuổi trung bình của người lái xe gây tai nạn là 38 tuổi. Tất cả lái xe gây tai nạn đều là nam.

Về hạng GPLX, Tổng cục Đường bộ cho biết, có 1 người có GPLX hạng C, 4 người GPLX hạng E và 3 người có GPLX hạng FC.

Phan Thanh Phú là tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Vĩnh Phúc khiến 7 người trong một đoàn đưa tang tử vong.

Phan Thanh Phú là tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Vĩnh Phúc khiến 7 người trong một đoàn đưa tang tử vong.

Danh tính 8 lái xe gây ra 5 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trong tháng 3-2019:

Nguyễn Hữu Hậu (SN 1989) và Cù Văn Huy (SN 1985) gây ra vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân – Cầu giẽ ngày 6-3 làm 2 người chết, 2 người bị thương.

Lê Quang Hưng (SN 1986) và Nguyễn Đình Vỹ (SN 1984) gây ra vụ tai nạn trên Quốc lộ 1A qua Thanh hóa ngày 15-3 làm 1 người chết, 5 người bị thương.

Đoàn Xuân Tùng (SN 1984) gây ra vụ tai nạn trên Quốc lộ 30, Đồng Tháp 23-3 làm 2 người chết.

Phạm Ngọc Ngời (SN 1972) gây ra vụ tai nạn tại Bù Đăng, Bình Phước ngày 24-3 làm 2 người chết.

Phan Thanh Phú (SN 1976) và Phạm Văn Tiến (SN 1963) gây ra vụ tai nạn tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc ngày 27-3 làm 7 người chết, 1 người bị thương.

Ngày 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thanh Phú (43 tuổi, quê tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Trước đó, khoảng hơn 5g sáng 27-3, ô tô khách biển kiểm soát 27B-003.43 do Phú điều khiển đi đến Ngã 4 quốc lộ 2C, thuộc địa bàn xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã đâm thẳng vào đoàn người đang đưa tang.

Vụ tai nạn khiến 7 người tử vong, 1 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường cứu hộ, cứu nạn. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Giám đốc Công an tỉnh cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, kết quả kiểm tra chất kích thích trong máu tài xế Phú cho thấy không phát hiện vi phạm nồng độ cồn cũng như các chất kích thích khác.

Thế Vinh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cong-bo-danh-tinh-cac-lai-xe-gay-tai-nan-nghiem-trong-trong-thang-3-143728.html