Công bố danh tính ca sĩ Hàn quay lén cảnh khỏa thân phụ nữ

Tờ Sports Chosun công bố Hwang Kyung Seok là nam ca sĩ bị cảnh sát điều tra vì đặt máy quay lén phụ nữ và phát tán video quan hệ tình dục lên các trang web khiêu dâm nước ngoài.

Sáng 27/7, truyền thông Hàn đồng loạt đưa tin một nam ca sĩ ở độ tuổi 40 bị cảnh sát điều tra vì quay lén phụ nữ và phát tán video quan hệ tình dục lên trang web khiêu dâm nước ngoài. Lúc này, báo chí chưa đưa ra tên tuổi chính xác của người này.

Chiều cùng ngày, tờ Sports Chosun đã đăng tải bài viết độc quyền khai thác quá trình điều tra. Theo Sports Chosun, nam ca sĩ bị điều tra có tên Hwang Kyung Seok, thường sử dụng nghệ danh The Film.

Sở cảnh sát Seoul cho biết Hwang thừa nhận đã quay lén cảnh khỏa thân của hàng loạt phụ nữ để lưu trữ trong tài khoản cá nhân. Hwang Kyung Seok khẳng định bản thân không hề phát tán loạt video đồi trụy lên các trang web khiêu dâm. Theo nam ca sĩ, hacker đã tấn công bộ nhớ đám mây của Hwang để tung các video này lên mạng.

 Chiều 27/7, Sports Chosun công bố danh tính nam ca sĩ bị điều tra vì đặt máy quay lén phụ nữ.

Chiều 27/7, Sports Chosun công bố danh tính nam ca sĩ bị điều tra vì đặt máy quay lén phụ nữ.

Sports Chosun cũng tiết lộ người đã tố cáo Hwang Kyung Seok là luật sư Bae Geun Jo. Luật sư Bae gửi đơn tố cáo nặc danh đến sở cảnh sát hồi tháng 4.

"Tôi nhận được email ẩn danh, trong đó có đường link dẫn đến trang web - nơi video bị phát tán bất hợp pháp. Tôi chỉ tìm thấy hình ảnh của 3 nạn nhân", Bae Geun Jo trả lời phỏng vấn.

Phía cảnh sát cho biết có khả năng Hwang Kyung Seok đã tiếp cận người hâm mộ thông qua phần tin nhắn riêng tư trên mạng xã hội, sau đó tìm cơ hội để quay lén họ.

Cũng theo Sports Chosun, hồi cuối tháng 6, Hwang Kyung Seok đã cố gắng hòa giải và đưa ra phương án bồi thường nhưng nạn nhân từ chối. Có thông tin cho rằng nạn nhân chỉ muốn luật pháp trừng phạt nam ca sĩ thật nghiêm minh.

Hwang Kyung Seok gia nhập ngành giải trí năm 2004 sau khi giành được vị trí thứ 3 trong liên hoan âm nhạc Yoo Jae Ha lần thứ 13. Sau đó, nam ca sĩ phát hành album đầu tay It's Okay với nghệ danh The Film.

Tính đến nay, Hwang Kyung Seok đã có trong tay khoảng 140 ca khúc, trong đó có nhiều bài hát được khán giả độ tuổi trung niên tại Hàn Quốc ưa chuộng như Love, Being an Adult, Walking Together, Pretty, Chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn...

Hwang Kyung Seok phủ nhận cáo buộc phát tán video đồi trụy, khẳng định tài khoản cá nhân bị hacker tấn công.

Từ năm 2016, Hwang thành lập công ty riêng có tên Seattle Music và cho ra mắt hai ca sĩ Jeong Dong Won và Jung Young Eun. Gần đây, Hwang Kyung Seok còn phát hành cuốn sách với tựa đề Lời khuyên sống động cho những người đang yêu.

Phóng viên Sports Chosun cố gắng liên hệ với Hwang Kyung Seok để lấy ý kiến của nam ca sĩ nhưng anh đã tắt điện thoại và khóa trang cá nhân. Hiện, các bài báo về vụ việc quay lén phụ nữ của nam ca sĩ đang chiếm lĩnh top 10 bài báo được đọc nhiều nhất cổng thông tin điện tử Naver. Khán giả xứ kim chi cũng liên tục bày tỏ sự tức giận, bất bình với hành động của Hwang Kyung Seok.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cong-bo-danh-tinh-ca-si-han-quay-len-canh-khoa-than-phu-nu-post1112004.html