Công bố danh tính 11 nghi phạm trong vụ án hiếp dâm Á hậu Philippines khiến dư luận vô cùng phẫn nộ

Thông tin mới nhất về vụ án Christine Angelica Dacera tử vong đang khiến cư dân mạng xôn xao. Cảnh sát đã công bố danh tính và hình ảnh của 11 nghi phạm khiến dư luận Phillipines hết sức phẫn nộ.

Như đã đưa tin, ngày 5/1 vừa qua, thông tin Á hậu Christine Angelia Dacera bị cưỡng hiếp đến chết có liên quan đến 11 nghi phạm đã khiến truyền thông và dư luận Philipines hết sức bàng hoàng.

Theo Coconut, vào sáng ngày 1/1/2020, Christine Angelia Dacera được phát hiện đã chết trong bồn tắm với cơ thể tím tái tại một khách sạn hạng sang ở thành phố Makati (Phillipines).

Ngay khi tiến hành điều tra, cảnh sát thành phố Makati đã cho biết cáo buộc hiếp dâm tập thể đến chết là hoàn toàn có cơ sở.

Trả lời tờ Philippines Daily Inquirer, cảnh sát trưởng thành phố Makati, Đại tá Harold Depositar cho biết khi được đưa đến bệnh trên người nạn nhân ‘có vết rách và tinh trùng trong bộ phận sinh dục’, rất nhiều vết bầm tím và trầy xước trên cơ thể, có vết rách trên đùi và đầu gối.

Hình ảnh cơ thể với nhiều vết trầy xước của nạn nhân được cảnh sát công bố

Hình ảnh cơ thể với nhiều vết trầy xước của nạn nhân được cảnh sát công bố

Ngay sau đó 11 người đàn ông nghi có liên quan đến cái chết của cô đã được triệu tập để điều tra, tuy nhiên cảnh sát chỉ mới bắt giữ được 3 nghi phạm là John Pascual dela Serna III (27 tuổi), Rommel Daluro Galido (29 tuổi) và John Paul Reyes Halili (25 tuổi).

Được biết chỉ có 3 trong số chỉ có 3 trong số 11 nghi phạm là người quen của Dacera,còn những người còn lại hoàn toàn là người xa lạ, họ gặp nhau trong bữa tiệc cô tham gia cùng 3 người bạn trong một bữa tiệc.

Cư dân mạng đang truyền tay nhau một đoạn clip quay lại cảnh Dacera và những người bạn của cô đã nhảy múa vô cùng vui vẻ và cho thấy không có bất cứ điều gì bất thường trong bữa tiệc trong bữa tiệc ngay trước hôm thảm kịch xảy ra.

Cảnh sát cũng vừa công bố danh tính và hình ảnh của các nghi phạm trong vụ án khiến dư luận Phillipines vô cùng phẫn nộ

Theo CCTV của khách sạn, Christine Angelia Dacera có khoảng 11 người ở cùng với cô, chiếm hai phòng khách sạn vào thời điểm cô qua đời. Tuy nhiên đoạn CCTV cũng cho thấy những người tham gia buổi tiệc đã say xỉn có một người đàn ông chỉ mặc một chiếc quần lót và đi lại trong hành lang.

Hiện chưa có báo cáo độc chất của nạn nhân và cảnh sát đang tiến hành điều tra trong bữa tiệc các bị can có sử dụng ma túy hay chất kích thích khác hay không. Tuy nhiên dựa trên kết quả khám nghiệm tử thi, cảnh sát tuyên bố nạn nhân Christine Angelia Dacera bị lạm dụng tình dục dẫn đến tử vong và tiến hành truy tố hình sự 11 bị can.

Á hậu Philippines Christine Angelia Dacera

Trái lại, theo thông tin mới nhất, truyền thông Philippines lại đăng tải thông tin Dacera không chết vì bị 11 người cưỡng hiếp như nghi vấn trước đó. Theo tiết lộ từ phía những người quen, 11 người tham gia tiệc tùng với Christine Angelica Dacera đều là người đồng tính.

Trước đó, nữ tiếp viên hàng không đã quan hệ với một người đàn ông khác, sau đó mới tham gia buổi tiệc với 11 chàng trai kể trên. Có nhiều nghi án liên quan tới việc Christine Angelica Dacera và bạn bè đã sử dụng thuốc kích thích, dẫn tới sốc thuốc và tử vong.

Thông tin liên quan đến vụ án được cảnh sát cung cấp

Người dân Phillipines đang rất phẫn nộ với cách thức làm việc thiếu chuyên nghiệp từ phía cảnh sát. Đồng thời việc công khai danh tính 11 người đàn ông khi chưa có kết luận cuối cùng đã khiến cho hình ảnh và tên tuổi của họ đều bị hủy hoại.

Cả 11 người đều bị công kích và lăng mạ trên mạng xã hội sau khi bị phát tán thông tin cá nhân. Ngoài ra, cảnh sát đang tiến hành khám nghiệm tử thi Christine Angelica Dacera để đưa ra kết luận cuối cùng liên quan đến vụ án.

Hải Yến

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/danh-tinh-11-nghi-pham-trong-vu-hiep-dam-a-hau-philippines-26513.html