Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2021 – 2026) theo từng đơn vị bầu cử

Chiều 22-4, Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 65/QĐ-UBBC công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2021-2026) tại 16 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang là 103 người để bầu lấy 62 đại biểu. Trong đó đại biểu HĐND tỉnh tái cử là 27 ứng cử viên tính trên số đại biểu HĐND tỉnh hiện nay (đạt tỷ lệ 36,99%). Về cơ cấu, thành phần: nữ có 37 ứng cử viên (đạt tỷ lệ 35,92%); dân tộc có 8 ứng cử viên (tỷ lệ 7,77%); ngoài Đảng có 22 ứng cử viên (tỷ lệ 21,34%); trẻ tuổi có 23 ứng cử viên (tỷ lệ 22,33%); tự ứng cử có 1 ứng cử viên (tỷ lệ 0,97%).

Đến thời điểm hiện tại, công tác lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, cũng như việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan trung ương có thẩm quyền.

Theo quy định pháp luật về bầu cử, danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV cũng sẽ được Hội đồng Bầu cử quốc gia lập và gửi về địa phương công bố theo từng đơn vị bầu cử trước ngày 28-4-2021 để các Tổ bầu cử niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại từng khu vực bỏ phiếu phục vụ công tác tuyên truyền vận động bầu cử theo luật định.

HẠNH CHÂU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/cong-bo-danh-sach-chinh-thuc-nhung-nguoi-ung-cu-dai-bieu-hdnd-tinh-an-giang-nhiem-ky-2021-2026-t-a301758.html