Công bố danh sách chính thức Đội tuyển Olympic Việt Nam dự ASIAD 2018

Trong đội hình đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 2018 có thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi theo đúng điều lệ của Đại hội.

Nguyễn Quang Hải là một trong những gương mặt quen thuộc góp mặt trong đội hình tham dự ASIAD 2018 lần này. Ảnh: TTXVN

Ngay sau khi kết thúc Giải bóng đá quốc tế U23- Cúp VinaPhone 2018, đêm 7/8, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Olympic Việt Nam Park Hang Seo đã chính thức công bố danh sách 20 cầu thủ xuất sắc sẽ sang Indonesia tham dự Đại hội thể thao châu Á 2018 (ASIAD 2018).

Theo đó, Câu lạc bộ Hà Nội đóng góp số lượng cầu thủ nhiều nhất lên đến 8 gương mặt quen thuộc như: Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Đức Huy, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Văn Quyết và Đỗ Hùng Dũng.

Câu lạc bộ có số lượng cầu thủ tham dự đông thứ hai là Hoàng Anh Gia Lai với 4 cầu thủ cũng từng khoác áo U23 Việt Nam trong Giải bóng đá vô địch U23 châu Á 2018 diễn ra đầu năm tại Trung Quốc như: Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Lương Xuân Trường, Vũ Văn Thanh.

Trong lần tập trung này, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đóng góp 2 cầu thủ là Nguyễn Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh. Các câu lạc bộ còn lại như FLC Thanh Hóa, Sài Gòn, Becamex Bình Dương, Hải Phòng, SHB Đà Nẵng và Viettel đều đóng góp 1 cầu thủ/câu lạc bộ.

Trong đội hình đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 2018 có thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi theo đúng điều lệ của Đại hội nhằm tạo nên độ hấp dẫn và tính cạnh tranh cao hơn ở sân chơi lớn nhất châu Á này. Vì vậy, Huấn luyện viên Park Hang Seo đã triệu tập Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Anh Đức và Đỗ Hùng Dũng vào danh sách chốt lần này.

Trong ngày 8/8, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ di chuyển vào Bình Dương, nơi có khí hậu tương đối phù hợp với nước chủ nhà Indonesia để tập huấn trước khi lên đường tham dự ASIAD 2018 vào ngày 11/8./.

Quốc Trị/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/cong-bo-danh-sach-chinh-thuc-doi-tuyen-olympic-viet-nam-du-asiad-2018/92865.html