Công bố cửa khẩu phụ Phước Tân thành cửa khẩu chính

Ngày 5.10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức công bố khai trương cửa khẩu chính Phước Tân (thuộc ấp Thành Tây, xã Thành Long, H.Châu Thành).

Cửa khẩu phụ Phước Tân chính thức được nâng cấp thành cửa khẩu chính - Ảnh: ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Cửa khẩu chính Phước Tân của Tây Ninh được nâng cấp từ cửa khẩu phụ, nằm đối diện với cửa khẩu Bố Môn thuộc ấp Via, xã Bố Môn, H.Rùm Đua, tỉnh SvayRieng, Vương quốc Campuchia.

Theo ông Trang Văn Lý, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh, việc nâng cấp cửa khẩu phụ Phước Tân lên thành cửa khẩu chính được Chính phủ phê duyệt tại nghị quyết 99 ngày 30.7 xuất phát từ nhu cầu tất yếu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. Theo đó, sau khi công bố khai trương cửa khẩu chính Phước Tân, tỉnh Tây Ninh sẽ tiến hành đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực lượng làm việc tại cửa khẩu.

Ngài Men Vibol, Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia (trái) tặng quà chúc mừng tại buổi lễ cho ông Nguyễn Duy Chiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia - Ảnh: ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Ngài Men Vibol, Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia (trái) tặng quà chúc mừng tại buổi lễ cho ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - Ảnh: ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Lực lượng biên phòng làm thủ tục xuất nhập cảnh cho người dân tại cửa khẩu Phước Tân - Ảnh: ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Cửa khẩu Phước Tân nằm ở vị trí bằng phẳng, có hệ thống giao thông thuận tiện, có điện lưới quốc gia... thuận lợi cho việc giao thương giữa các tỉnh Vương quốc Campuchia và Tây Ninh. Đoạn biên giới cửa khẩu đã được phân giới cắm mốc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực cửa khẩu ổn định.

Như vậy, tính đến nay, Tây Ninh có 2 cửa khẩu quốc tế là Mộc Bài và Xa Mát cùng 3 cửa khẩu chính Kà Tum, Chàng Riệc, Phước Tân và 11 cửa khẩu phụ.

Theo đó, Tây Ninh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, có 5 huyện giáp biên giới 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia gồm Svay Rieng, Pray Veng và Tboung Khmum với đường biên giới chung dài 240 km.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân, nhấn mạnh thêm: “Với lợi thế của cặp cửa khẩu chính Phước Tân và Bố Môn sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của 2 tỉnh Tây Ninh – SvayRieng cũng như việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới giữa 2 tỉnh”.

Theo thống kê lưu lượng xuất nhập cảnh năm 2017 là 18.768 lượt người và 23.870 lượt phương tiện (xe máy) xuất nhập. Riêng đầu tháng 8.2018 có 19.234 lượt người và 17.191 lượt phương tiện (xe máy) xuất nhập. Dự báo trong 3 năm tới lưu lượng người, phương tiện xuất nhập cảnh tăng khoảng 30-50%.

Giang Phương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/cong-bo-cua-khau-phu-phuoc-tan-thanh-cua-khau-chinh-1010525.html