Công bố con số đau lòng về số dân thường chết ở Syria năm 2018

Mới đây, các tổ chức phi chính phủ của Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố một bản tóm tắt về số dân thường chết ở Syria trong năm 2018.

Theo thông tin của trên, chỉ trong năm qua, hơn 7.000 dân thường (không tham gia chiến đấu), trong số đó có ít nhất 1.361 phụ nữ và 1.436 trẻ em đã trở thành nạn nhân của cuộc nội chiến ở quốc gia Ả Rập này.

Trong số này, ít nhất 417 dân thường, bao gồm 118 phụ nữ và 175 trẻ em, đã bị giết bởi các lực lượng liên minh phương tây.

Ít nhất 446 dân thường bị phiến quân IS giết và 285 thường dân bị các chiến binh thánh chiến, những kẻ Hồi giáo cực đoan khác giết chết bằng các hành động như hành khuyết, pháo kích và khủng bố.

Mặc dù con số này do các tổ chức phi chính phủ thực hiện đánh giá nhưng được một số chuyên gia thừa nhận rằng dữ liệu được công bố là tương đối chính xác.

Cũng theo ước tính của các tổ chức phi chính phủ nói trên, tính từ tháng 3/2011 đến tháng 12/2018 có hơn 220 nghìn dân thường chết trong cuộc nội chiến ở Syria, không kể thương vong trong số các chiến binh chính thức.

Theo Topwar.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/cong-bo-con-so-dau-long-ve-so-dan-thuong-chet-o-syria-nam-2018-3974334-d.html