Công bố chủ nhân giải Nobel vật lý 2018

Tờ CNN đưa tin cho hay một nửa giải Nobel vật lý năm 2018 đã được trao cho nhà vật lý người Mỹ Arthur Ashkin.

Một nửa giải còn lại được đồng trao cho nhà vật lý người Pháp Gérard Mourou và nhà vật lý người Canada Donna Strickland.

Với phát hiện về nhíp quang học và ứng dụng của chúng trong các hệ thống sinh học, ông Ashkin là người đã được ban tổ chức xướng tên đoạt giải Nobel. Riêng ông Mourou và bà Strickland có được giải là nhờ vào các chỉ dẫn về cách thức tạo xung quang học cực ngắn cường độ cao.

Bà Strickland là người phụ nữ đầu tiên được trao giải trong vòng 55 năm qua. trong khi ông Ashkin 96 tuổi, trở thành người đoạt giải Nobel lớn tuổi nhất.

Nhà vật lý nữ người Canada Donna Strickland. Nguồn: CNN

Trước đó, Marie Curie là người phụ nữ đầu tiên đoạt giải Nobel vật lý năm 1903, được công nhận vì đồng khám phá về bức xạ, tiếp theo là bà Maria Goeppert-Mayer năm 1963 cho những phát hiện về cấu trúc hạt nhân. “Chúng ta phải tôn vinh các nhà vật lý nữ bởi vì phái nữ chúng tôi đã làm nên kỳ tích. Tôi tự hào vinh dự là một trong những người phụ nữ ấy”- bà Strickland bày tỏ cảm xúc trong một cuộc họp báo.

Nói về việc trở thành người phụ nữ thứ ba giành được giải thưởng, bà Strickland khẳng định trong tương lai sẽ có nhiều nhà vật lý nữ làm điều tương tự: “Hy vọng rằng số lượng sẽ bắt đầu tăng thêm với tốc độ nhanh hơn”.

TRI THÔNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/cong-bo-chu-nhan-giai-nobel-vat-ly-2018-795880.html