Công bố Chiến lược hội nhập quốc tế tỉnh Hà Giang

Ngày 21/11, tại Hà Giang, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Đình Quý và Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Minh Tiến đã đồng chủ trì Lễ công bố triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Cùng tham dự về phía Bộ Ngoại giao còn có đại diện các đơn vị: Học viện Ngoại giao, Ủy ban biên giới quốc gia, Cục Ngoại vụ, Thanh tra Bộ, Vụ Thi đua khen thưởng và Truyền thống Bộ Ngoại giao, Vụ Đông Bắc Á. Về phía tỉnh Hà Giang có các lãnh đạo Sở, Ban, Ngành và các đơn vị liên quan.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Đình Quý và Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Minh Tiến đã đồng chủ trì Lễ công bố. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tại Lễ Công bố, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang Lý Thị Lan đã thông báo tóm tắt nội dung chính của Chiến lược hội nhập quốc tế của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Bà Lý Thị Lan cũng báo cáo tình hình công tác đối ngoại, đánh giá mức độ hội nhập quốc tế của tỉnh Hà Giang và đánh giá những thuận lợi, khó khăn; xác định những vấn đề lớn đặt ra cho quá trình hội nhập của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

Bà Lý Thị Lan cho biết, trong nhiều năm qua Bộ Ngoại giao đã đồng hành, hỗ trợ tỉnh triển khai các hoạt động đối ngoại toàn diện tại địa phương; cho ý kiến về chủ trương, chỉ đạo các cục, vụ, viện của Bộ hỗ trợ địa phương hoàn thành tốt việc tiếp xúc với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đại sứ quán nước ngoài, công tác quản lý biên giới, các công việc sau phân giới cắm mốc, mở cửa khẩu, lối mở... góp phần đưa các mối quan hệ đối tác của tỉnh đi vào chiều sâu ổn định, thực chất hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Ngoại giao và tỉnh Hà Giang.

Các đại diện tham dự Lễ công bố Chiến lược. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác đối ngoại, tỉnh còn gặp một số khó khăn trong công tác kết nối do địa bàn khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa phát triển, môi trường kinh doanh, trình độ phát triển quy mô tiềm lực còn kém phát triển....

Phát biểu ý kiến tại Lễ công bố, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Đình Quý hoan nghênh Hà Giang luôn đi đầu trong việc xây dựng chiến lược có tầm nhìn lâu dài, định hướng từng bước hội nhập quốc tế của địa phương một cách toàn diện. Tỉnh cũng đã đưa ra kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện chiến lược, theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, quán triệt tinh thần của Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế, đảm bảo phù hợp với yêu cầu và điều kiện đặc thù của tỉnh.

"Điều này thể hiện thay đổi tư duy, cũng như sự đồng thuận và quyết tâm cao của lãnh đạo và các Sở ban ngành và nhân dân Hà Giang", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Đình Quý hoan nghênh Hà Giang đi đầu trong việc xây dựng chiến lược có tầm nhìn lâu dài, định hướng từng bước hội nhập quốc tế của địa phương một cách toàn diện. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Thứ trưởng cho biết, Hà Giang cần tận dụng các điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công cuộc hội nhập. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều chuyển biến phức tạp, khó lường đặt ra nhiều cơ hội cũng như những thách thức mới, nếu không thích ứng thì sẽ bị rơi vào tụt hậu.

Thứ trưởng cũng khẳng định, Bộ Ngoại giao sẵn sàng và có trách nhiệm hỗ trợ tỉnh trong quá trình triển khai chiến lược; đặc biệt là thông tin và kết nối với các đối tác nước ngoài và bồi dưỡng đội ngũ làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Tại Lễ công bố, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh, các cấp, ngành của tỉnh cần đặc biệt quan tâm quán triệt, triển khai chiến lược hội nhập quốc tế. Theo đó, Sở Ngoại vụ tham mưu cho tỉnh sớm hoàn thiện kế hoạch hành động cụ thể, chi tết thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế, trước mắt là cho năm 2018.

Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Minh Tiến đề nghị Bộ Ngoại giao tiếp tục tư vấn và giúp đỡ tỉnh trong công tác hội nhập quốc tế. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Minh Tiến giao các cấp, ngành, huyện và thành phố trong tỉnh quan tâm, sớm triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Sở Ngoại vụ sớm thành lập nhóm liên ngành để tham mưu cho tỉnh trong các vấn đề liên quan đến công tác hội nhập.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Minh Tiến cảm ơn Bộ Ngoại giao đã hỗ trợ tỉnh trong việc xây dựng Chiến lược, đồng thời, đề nghị Bộ tiếp tục tư vấn và giúp đỡ tỉnh trong công tác hội nhập quốc tế.

Hà Giang là tỉnh đầu tiên trong cả nước xây dựng Chiến lược hội nhập quốc tế, cụ thể hóa và triển khai các văn kiện, chính sách của Trung ương và Tỉnh về hội nhập quốc tế tại địa phương. Chiến lược có tầm nhìn lâu dài, định hướng cho địa phương từng bước hội nhập quốc tế toàn diện, theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, đảm bảo cấp ủy, chính quyền các cấp có lộ trình để triển khai thực hiện nhiệm vụ hội nhập quốc tế; các doanh nghiệp, người dân có cơ hội dễ dàng tiếp cận thông tin, biết, hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng, thời cơ, thách thức và áp lực của địa phương trong tiến trình hội nhập quốc tế; đồng thời thống nhất nhận thức về hội nhập quốc tế ở địa phương.

Chiến lược chia làm hai giai đoạn; Giai đoạn 1 (từ nay đến hết năm 2020) thực hiện triển khai đồng bộ các định hướng, xây dựng và bước đầu triển khai các chiến lược, kế hoạch theo định hướng trong từng lĩnh vực; Giai đoạn 2: đánh giá kết quả thực hiến Chiến lược tổng thể giai đoạn 2017 - 2020 vào cuối năm 2020 và đề xuất các điều chỉnh, bổ sung về mục tiêu, quan điểm, giải pháp và định hướng triển khai hội nhập quốc tế giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 phù hợp với tình hình thế giới, khu vực và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước cũng như tình hình thực tiễn của địa phương.

Nguyễn Hồng

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/cong-bo-chien-luoc-hoi-nhap-quoc-te-tinh-ha-giang-61243.html