Công bố chỉ tiêu vào lớp 10 công lập năm học tới ở Bình Dương

Năm học tới, tỉnh Bình Dương sẽ tuyển 9.108 học sinh lớp 9 vào lớp 10 của 28 trường trung học phổ thông công lập trên khắp địa bàn.

Ngày 25/11/2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương – ông Nguyễn Hồng Sáng đã ký văn bản 2488/SGDĐT-KTQLCLGD, về hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 – 2021.

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập cho năm học tới.

Theo đó, tỉnh sẽ tuyển 9.108 chỉ tiêu vào 28 trường trung học phổ thông trên địa bàn.

Học sinh dự thi vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương (ảnh: Báo Bình Dương)

Học sinh dự thi vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương (ảnh: Báo Bình Dương)

Trong đó, tuyển nhiều nhất là Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi (thị xã Thuận An), lấy 15 lớp 10 với 600 học sinh.

Tiếp đó là các Trường trung học phổ thông Bình Phú (thị xã Dĩ An) lấy 14 lớp 10 với 580 chỉ tiêu.

Trường trung học phổ thông Phước Vĩnh (huyện Phú Giáo) lấy 15 lớp với 548 học sinh.

Trường trung học phổ thông Bến Cát (thị xã Bến Cát) lấy 14 lớp với 560 học sinh.

Trường trung học phổ thông Trịnh Hoài Đức (thị xã Thuận An) lấy 15 lớp với 525 học sinh.

Hai trường đều lấy 13 lớp với 500 học sinh là Trường trung học phổ thông Võ Minh Đức (thành phố Thủ Dầu Một) và Trần Văn Ơn (thị xã Thuận An).

Trường trung học phổ thông Dĩ An (thị xã Dĩ An) lấy 12 lớp với 480 chỉ tiêu.

Trường trung học phổ thông Nguyễn An Ninh (thị xã Dĩ An) lấy 11 lớp với 450 học sinh.

Có 4 trường trung học phổ thông lấy 10 lớp, với 400 học sinh mỗi trường là Bình An (thị xã Dĩ An), Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên), Huỳnh Văn Nghệ (thị xã Tân Uyên), Bàu Bàng (huyện Bàu Bàng).

Có 2 trường trung học phổ thông lấy 9 lớp với 360 học sinh/trường là: Trường trung học phổ thông Dầu Tiếng (huyện Dầu Tiếng), An Mỹ (thành phố Thủ Dầu Một).

Trường trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu (thành phố Thủ Dầu Một) lấy 8 lớp với 320 học sinh.

Cũng lấy 8 lớp, nhưng chỉ có 280 học sinh là Trường trung học phổ thông Tây Nam (thị xã Bến Cát), trung học phổ thông chuyên Hùng Vương (thành phố Thủ Dầu Một).

Cũng lấy 280 học sinh, nhưng chỉ có 7 lớp là Trường trung học phổ thông Thái Hòa (thị xã Tân Uyên).

Trường trung học phổ thông Minh Hòa lấy 6 lớp 10, với 245 học sinh.

Trường trung học phổ thông Thanh Tuyền (huyện Dầu Tiếng) lấy 5 lớp, với 200 học sinh.

Có 3 trường lấy 4 lớp, với 160 học sinh lớp 10 là các trường trung học phổ thông: Thường Tân (huyện Bắc Tân Uyên), Nguyễn Huệ (huyện Phú Giáo), Tây Sơn (huyện Phú Giáo).

Ít nhất là Trường trung học phổ thông Long Hòa (huyện Dầu Tiếng) chỉ lấy 3 lớp 10, với 130 học sinh.

Phương Linh

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/cong-bo-chi-tieu-vao-lop-10-cong-lap-nam-hoc-toi-o-binh-duong-post205071.gd