Công bố các quyết định chuyển giao, tiếp nhận các tổ chức Đảng

Ngày 17-3, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội phối hợp với 10 quận, huyện, thị ủy (Đông Anh, Tây Hồ, Thanh Oai, Hà Đông, Ba Vì, Sơn Tây, Thạch Thất, Quốc Oai, Thường Tín, Phú Xuyên) tổ chức lễ chuyển giao, tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên.

Đại diện 5 chi bộ Đội Quản lý thị trường liên huyện nhận hoa chúc mừng.

Theo các quyết định, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội phối hợp với các quận, huyện và thị ủy tiến hành chuyển giao, tiếp nhận 10 chi bộ Đội Quản lý thị trường thuộc các quận, huyện và thị ủy cùng với 96 đảng viên về trực thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội để thành lập 5 chi bộ Đội Quản lý thị trường liên huyện.

Đảng bộ Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, hiện có 145 đảng viên sinh hoạt tại 9 chi bộ trực thuộc. Sau khi tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên, nâng tổng số lên 241 đảng viên và 14 chi bộ trực thuộc. Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 11 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí.

Tại buổi lễ, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã công bố quyết định thành lập 5 chi bộ Đội Quản lý thị trường liên huyện.

Theo đó, Chi bộ Đội Quản lý thị trường số 9 phụ trách các quận, huyện: Tây Hồ, Đông Anh; Chi bộ Đội Quản lý thị trường số 11, phụ trách các quận, huyện: Hà Đông, Thanh Oai; Chi bộ Đội Quản lý thị trường số 18 phụ trách huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây; Chi bộ Đội Quản lý thị trường số 19 phụ trách các huyện: Thạch Thất, Quốc Oai và Chi bộ Đội Quản lý thị trường số 21 phụ trách các huyện: Thường Tín, Phú Xuyên.

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố ký biên bản bàn giao tổ chức Đảng, đảng viên.

Phát biểu tại lễ chuyển giao, tiếp nhận, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Phùng Khải Lợi đề nghị, sau lễ chuyển giao, tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện thuận lợi cho các chi bộ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ tại địa phương và duy trì mối quan hệ công tác đối với các quận, huyện và thị ủy.

Hiền Thu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/993782/cong-bo-cac-quyet-dinh-chuyen-giao-tiep-nhan-cac-to-chuc-dang