Công bố bản đồ khu vực sân bay Miếu Môn

Chiều nay (27/8), UBND thành phố Hà Nội và Thanh tra Chính phủ đã thông tin về tính chính xác, hợp pháp kết luận thanh tra của Thanh tra thành phố Hà Nội về việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý vụ việc liên quan đến diện tích đất khu sân bay Miếu Môn, thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Tấm bản đồ phạm vi quản lý khu vực sân bay Miếu Môn này được xác lập vào năm 1992, sau thời điểm khu đất này được bàn giao cho đơn vị quốc phòng (14/4/1980) và thời điểm cắm mốc tọa độ theo quy chuẩn. Đồng thời có xác nhận của đại diện xã Đồng Tâm thời điểm đó. Điều này khẳng định kết luận của Thanh tra thành phố Hà Nội toàn bộ 236,7ha đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng là chính xác. Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến tính xác thực của bản đồ, Chủ tịch UBND thành phố HN khẳng định bản đồ đã có sự thẩm định của chuyên gia và khớp với thực địa.

Liên quan đến việc xử lý đơn kiến nghị, phản ánh của ông Lê Đình Kình và một số hộ dân cho rằng đất sân bay Miếu Môn có một phần đất nông nghiệp thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, đại diện Thanh tra Chính phủ khẳng định không có căn cứ, cơ sở. Mặt khác ông Kình không có quyền khiếu nại.

Cũng theo đại diện Thanh tra Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội cho đến thời điểm hiện tại 14 hộ dân đã hoàn toàn đồng thuận và chấp nhận di rời khỏi khu vực sân bay.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/cong-bo-ban-do-khu-vuc-san-bay-mieu-mon