Công bố 8 cảng biển được tiếp nhận hàng thủy sản nhập khẩu

Nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công bố những cảng biển được phép tiếp nhận hàng thủy sản nhập khẩu.

Cảng Nam Hải Đình Vũ (Hải Phòng) là một trong những cảng biển được phép tiếp nhận hàng thủy sản nhập khẩu.

Cảng Nam Hải Đình Vũ (Hải Phòng) là một trong những cảng biển được phép tiếp nhận hàng thủy sản nhập khẩu.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ định và công bố đợt 1 danh sách cảng biển cho tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng để thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam.

Cụ thể, 8 cảng biển được chỉ đỉnh gồm: bến cảng Nam Hải Đình Vũ (Hải Phòng); bến cảng Ba Ngòi, bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong (Khánh Hòa); cảng Quốc tế (Long An); bến cảng Bông Sen, bến cảng Rau quả (quận 7, TP. HCM), bến cảng Tân cảng Hiệp Phước, bến cảng Sài Gòn - Hiệp Phước (ở huyện Nhà Bè, TP. HCM).

Với việc công bố những cảng biển được phép tiếp nhận hàng thủy sản nhập khẩu noi trên nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cong-bo-8-cang-bien-duoc-tiep-nhan-hang-thuy-san-nhap-khau-169082.html