Công bố 4 triệu chứng của bệnh gan bí ẩn đang lây lan ở trẻ em

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiết lộ những thông tin chi tiết về các triệu chứng mà trẻ em bị viêm gan bí ẩn đang gặp phải.

Vàng da là một triệu chứng phổ biến của bệnh viêm gan trẻ em lan rộng khắp Hoa Kỳ và Châu Âu. Ảnh: Getty Images

Vàng da là một triệu chứng phổ biến của bệnh viêm gan trẻ em lan rộng khắp Hoa Kỳ và Châu Âu. Ảnh: Getty Images

Theo đó, vàng da, một dấu hiệu cho biết gan không hoạt động bình thường, là một triệu chứng phổ biến khi trẻ mắc bệnh viêm gan này. Cả CDC và WHO đều nêu, hai trong số những dấu hiệu đầu tiên có thể trẻ nhỏ đã nhiễm virus adeno ở nhà là: nôn mửa và tiêu chảy. Nếu bệnh viêm gan tiến triển, trẻ sẽ có các dấu hiệu vàng da và vàng mắt.

Tuy nhiên, những báo cáo về viêm gan nặng ở trẻ em ở Mỹ và châu Âu vẫn còn khá hiếm. Cho đến nay, khoảng 170 trường hợp đã được thống kê, trên 16 bang khác nhau, Richard Peabody từ WHO cho biết hôm thứ Năm.

Các chuyên gia không chắc chính xác nguyên nhân gây ra chứng viêm gan, nhưng họ nghi ngờ rằng một loại virus có tên là adeno 41, đã được phát hiện ở nhiều trẻ em bị bệnh, có thể liên quan đến tình trạng này.

Tất cả 9 trẻ em ở Alabama đều bị nhiễm virus adeno và ít nhất 7 em có kết quả xét nghiệm dương tính với các mầm bệnh virus khác, bao gồm virus Epstein-Barr, RSV, và rhino. Không đứa trẻ nào trong số những đứa trẻ bị viêm gan bí ẩn ở Alabama được xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Nhưng vẫn có khả năng rằng sự gia tăng gần đây của các ca nhiễm COVID-19 ở trẻ em có thể đóng một số vai trò trong đợt bùng phát này. Nguyên nhân là do nhiễm COVID-19 làm suy giảm khả năng của hệ thống miễn dịch của trẻ em để chống lại các mầm bệnh mới khác trong giai đoạn hậu COVID.

Các chuyên gia cũng khẳng định, rất khó có khả năng vaccine COVID-19 có liên quan đến căn bệnh bí ẩn này vì hầu hết trẻ em bị bệnh đều quá nhỏ để được tiêm chủng.

Các bác sĩ lâm sàng khuyến cáo, vì virus lây lan qua tiếp xúc gần và vệ sinh nên các biện pháp vệ sinh cơ bản bao gồm rửa tay sạch sẽ, thường xuyên và cùng với khẩu trang, hệ thống thông gió được khuyến nghị để chống lại sự lây lan của virus corona gây nên COVID-19 cũng là biện pháp tốt nhất để phòng ngừa với bệnh viêm gan bí ẩn này.

Hôm 29/4, CDC Mỹ đã công bố một báo cáo mới, chi tiết hơn về 9 trường hợp được xác nhận mắc bệnh viêm gan do virus adeno đã được phát hiện tại Children of Alabama từ tháng 10/2021 đến tháng 2/2022.

Ba trong số bệnh nhân bị suy gan cấp tính và hai người phải ghép gan. Tất cả các bệnh nhân đều dưới 7 tuổi, và phần lớn (5 người trong số họ) là trẻ sơ sinh dưới 2 tuổi.

Các nhà khoa học tại WHO cũng lo ngại về sự gia tăng này và đang theo dõi một đợt bùng phát bệnh viêm gan tương tự ở châu Âu. Khoảng 10% trong số những bệnh nhân này phải ghép gan, và ít nhất một trẻ em đã chết.

Tiến sĩ Philippa Easterbrook, một nhà khoa học cấp cao trong chương trình phòng chống viêm gan toàn cầu tại WHO, cho biết trong một cuộc hỏi đáp hôm 27/4 rằng, loại "viêm gan nặng là không bình thường" ở trẻ em, đặc biệt là vì "phần lớn những đứa trẻ này trước đây khỏe mạnh", và dường như không có bất kỳ điểm chung nào trong việc tiếp xúc với môi trường (chất độc hoặc kim loại) có thể khiến những đứa trẻ bị bệnh.

Nhiều trường hợp viêm gan bất thường đã được theo dõi ở các tiểu bang ở Bắc Carolina và ở Wisconsin (Mỹ), nơi các cơ quan y tế đang báo cáo một ca tử vong có thể xảy ra.

Diệu An (theo Business Insider)

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/cong-bo-4-trieu-chung-cua-benh-gan-bi-an-dang-lay-lan-o-tre-em-post444784.html