Công bố 3 ứng viên trúng tuyển phó hiệu trưởng trường phổ thông công lập ở TPHCM

Ngày 8/12, Sở GD&ĐT TPHCM công bố kết quả thi tuyển phó hiệu trưởng 3 trường phổ thông công lập. Đây là lần đầu tiên TPHCM tổ chức kỳ thi này.

Cụ thể, 3 ứng viên trúng tuyển chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường gồm Trường THPT An Nhơn Tây, THPT Quang Trung (huyện Củ Chi) và THPT An Nghĩa (huyện Cần Giờ) như sau:

- Ứng viên Phạm Hải Dương trúng tuyển Phó Hiệu trưởng Trường THPT An nghĩa, huyện Cần Giờ.

- Ứng viên Đoàn Thị Kim Dương trúng tuyển Phó Hiệu trưởng Trường THPT An Nhơn Tây, huyện Củ Chi.

- Ứng viên Trần Mỹ Ngọc trúng tuyển Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung.

3 ứng viên trúng tuyển hôm nay đã vượt qua 11 thí sinh khác sau khi trải qua các vòng thi.

Các thí sinh tham gia dự thi phó hiệu trưởng tại TPHCM hồi tháng 11/2022

Các thí sinh tham gia dự thi phó hiệu trưởng tại TPHCM hồi tháng 11/2022

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, Chủ tịch hội đồng thi, cho biết đây là lần đầu tiên tổ chức kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý và Sở GD&ĐT chọn thí điểm ở ba trường THPT trên địa bàn TP.

"Với quy trình chặt chẽ từ sự giới thiệu của cơ sở qua các khâu rà soát lý lịch lấy ý kiến Quận ủy, họp Ban Thường vụ Đảng ủy… để bổ nhiệm nhằm đảm bảo chọn đúng người, đúng việc. Các khâu trong kỳ thi tuyển được quản lý chặt chẽ từ thành lập hội đồng thi, ra đề thi… có giám sát các đơn vị chức năng để đảm bảo tính bảo mật đến giờ cuối", ông Hiếu nói.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, ngày 23/9, Sở GD&ĐT TPHCM thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022.

Theo đó, Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức thi tuyển 3 Phó Hiệu trưởng tại các trường THPT An Nhơn Tây, THPT Quang Trung (huyện Củ Chi) và THPT An Nghĩa (huyện Cần Giờ).

Các điều kiện dự tuyển cụ thể là người tham dự phải được quy hoạch chức vụ Phó hiệu trưởng, có đủ 5 năm công tác tính từ khi dự tuyển, không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm các chức vụ theo quy định, không đang trong thời hạn bị xử lý kỷ luật.

Giáo viên tham gia thi tuyển phải tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành, chuyên môn phù hợp với lĩnh vực công tác, có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng ngoại ngữ ở bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Ứng viên đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên và tương đương trở lên, hoặc chức danh nghề nghiệp tương ứng từ hạng III trở lên, có chứng chỉ chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng hoặc tương đương; có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp hoặc tương đương trở lên.

Nhân sự tại chỗ hay nhân sự từ nơi khác đang công tác trong cùng ban, ngành, lĩnh vực địa phương đều được đăng ký tham gia thi tuyển.

Hình thức thi, bao gồm thi viết và thi trình bày đề án.

Thi viết (môn thi điều kiện) trong thời gian 180 phút, gồm kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển, về chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của chức danh dự thi, các nội dung khác do hội đồng thi quy định.

Ứng viên có số điểm từ 50/100 điểm trở lên mới được tham gia vào phần thi trình bày đề án.

Phần thi trình bày đề án có nội dung đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh thi tuyển và chỉ ra nguyên nhân, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo... Phần thi này có thời gian tối đa là 30 phút, chất vấn diễn ra trong vòng 30-40 phút.

Nguyễn Dũng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cong-bo-3-ung-vien-trung-tuyen-pho-hieu-truong-truong-pho-thong-cong-lap-o-tphcm-post1493342.tpo