Công bố 23 tuyển thủ dự AFF Cup, HLV Malaysia tuyên bố sẽ đánh bại thầy trò Park Hang-seo

Tuyển Malaysia đã công bố danh sách 23 cầu thủ cho AFF Cup kỳ này. Harimau Malaya đã trải qua nhiều cuộc tập trận với quân xanh chất lượng. HLV Tan Cheng Hoe tuyên bố tuyển Việt Nam là đối thủ tranh chấp vé vào vòng trong.

Harimau Malaya khởi động chiến dịch AFF Cup 2018 bằng các trận đấu tập với những đấu thủ tầm cỡ như Sri Lanka, Cộng hòa Kyrgyzstan và Maldives.

Đối đầu với nhiều trường phái bóng đá khác nhau từ đến Trung Nam Á, quân đoàn của HLV Tan Cheng Hoe đã có hai chiến thăng đậm cùng một trận thua với tỷ số tối thiểu.

Sau khi giành chiến thắng 3-0 trước đối thủ Maldives ở trận đấu tập cuốc cùng, nhà cầm quân tuyển Malaysia đã chính thức công bố danh sách 23 tuyển thủ tranh tài tại kỳ AFF Cup 2018.

Người ta rất bất ngờ với danh sách vừa công bố của chiến lược gia 50 tuổi khi ông chỉ giữ lại 8 tuyển thủ từng tham dự kỳ AFF 2016. Còn lại là 15 cầu thủ trẻ vừa kinh qua vòng chung kết U.23 và ASIAD 18.

Danh sách 23 tuyển thủ Malaysia tham dự AFF Cup 2018

Thủ môn:

Hafizul Hakim Khairul Nizam Jothy (Perak); Farizal Marlias (JDT); Khairul Fahmi Che Mat (Melaka United)

Hậu vệ: Aidil Zafuan Abdul Razak (JDT); Adam Nor Azlin (JDT); Shahrul Saad (Perak); Amirul Azhan Aznan (Perak); Nazirul Naim Che Hashim (Perak); Syazwan Andik Ishak (Kuala Lumpur); Irfan Zakaria (Kuala Lumpur); Syahmi Safari (Selangor)

Tiền vệ: Syamer Kutty Abba (JDT); Safawi Rasid (JDT); Kenny Palraj (Perak); Akram Mahinan (Kedah); Syazwan Zainon (Kedah); Akhyar Rashid (Kedah); Mohamadou Sumareh (Pahang)

Tiền đạo: Ahmad Hazwan Bakri (JDT); Syafiq Ahmad (JDT); Zaquan Adha Abdul Razak (Kuala Lumpur); Norshahrul Idlan Talaha (Pahang); Shahrel Fikri Md Fauzi (Nakhon Ratchasima)

Bất ngờ và đáng tiếc nhất là việc tiền vệ sáng tạo Nor Azam Azih cùng Nasrulhaq Badrul Hisham và Azzizan Nordin cũng bị loại khỏi danh sách cuối cùng của tuyển Malaysia.

Phát biểu trên trang chủ FAM, HLV Tan Cheng Hoe tuyên bố rằng đây chính là thời điểm thích hợp nhất để Malaysia một lần nữa lên ngôi tại AFF Cup 2018.

“Ở thời điểm này 8 năm về trước, Malaysia đã đăng quan giải đấu khi ấy hai trong nhiều đội bóng mạnh của khu vực là Việt Nam và Indonesia đồng chủ nhà.

Ở kỳ AFF Cup 2018, với thể thức thi đấu mới, các quốc gia tham dự đều có những lợi thế như nhau. Tôi cho rằng đây là thời điểm để chúng tôi tái lập thành tích của năm 2008 bởi các cầu thủ Malaysia đang rất háo hức bước vào cuộc tranh tài.

Họ tập luyện và thi đấu với sự chuyên nghiệp và lòng nhiệt thành”, thuyền trưởng Harimau Malaya cho hay.

Tại AFF Cup 2018, tuyển Malaysia nằm cùng bảng A với Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào. Đánh giá về những đối thủ sẽ tranh châp chiếc vé vào vòng sau, chiền lược gia 50 tuổi nhận định:

“Ở bảng đấu này, Việt Nam được xem như ứng cử viên của một trong hai chiếc vé vào vòng sau bởi màn trình diễn đầy ấn tượng của họ ở VCK giải U.23 châu Á và mới đây là ASIAD 18.

Tuy nhiên đó là cấp độ tuyển U.23 và ở hai giải đấu trên, U.23 Malaysia cũng có thành tích không tồi. Thêm vào đó, AFF Cup sẽ là cuộc chơi lớn của những tuyển thủ quốc gia nên tôi nghĩ rằng cơ hội sẽ là 50/50 nếu phải tranh chấp với quân đoàn của HLV Park Hang-seo”, HLV Tan Cheng Hoe cho biết.

Malaysia đã bước vào chiến dịch AFF Cup với những màn tổng duyệt đầy ấn tượng và một lực lượng kiện toàn khi không có tuyển thủ nào chấn thương. Thuyền trưởng Harimau đã rất quyết tâm tiến sâu vào trận đấu cuối cùng của giải.

“Trong vài năm gần đây, bóng đá Myanmar cũng có những bước tiến đáng kể nhưng tôi tin rằng với lực lượng của mình, Malaysia có thể vượt qua đối thủ này.

Tuyển Campuchia và Lào cũng đã có những sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo nhưng mục tiêu của chúng tôi là giành ngôi đầu bảng và sau đó sẽ vào chung kết, vậy nên cần đánh bại mọi đối thủ”, nhà cầm quân 50 tuổi tự tin tuyên bố.

Harimau Malaya bắt đầu chiến dịch AFF Cup 2018 bằng chuyến làm khách trên SVĐ Olympic Phnôm Pênh trước đối thủ Campuchia vào ngày 8.11 tới đây.

Trước đó, trong một trận cầu giao hữu, Malaysia đã giành chiến thắng 3-1 một cách không dễ dàng trước đội quân của tân HLV Honda.

Sau trận đấu này, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ tiếp tục đến Việt Nam tranh tài cùng đội bóng Sao vàng vào ngày 16 tháng 11. Sau hai chuyến lám khách, họ sẽ trở về sân nhà để đối đầu với Lào và Myanmar.

Duy Nam

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/cong-bo-23-tuyen-thu-du-aff-cup-hlv-malaysia-tuyen-bo-se-danh-bai-thay-tro-park-hang-seo-100216.html