Công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2019

Thành Đoàn Hà Nội vừa công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019, trong đó có vận động viên Cử tạ Vương Thị Huyền, chàng trai 'siêu trí tuệ' Hà Việt Hoàng; nữ sinh khiếm thị Hương Giang...

10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019 gồm:

1. Bùi Hồng Đức (lĩnh vực học tập và nghiên cứu khoa học) sinh năm 2002, học sinh trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên (Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội), giành 9 huy chương Vàng/giải Nhất ở các kỳ thi Toán và Tin học trong và ngoài nước. Năm 2019, Đức là một trong hai học sinh Việt Nam đoạt huy chương Vàng kỳ thi Olympic Tin học quốc tế.

2. Trần Phương Thảo (lĩnh vực học tập và nghiên cứu khoa học) sinh năm 1985, giảng viên bộ môn Hóa Dược, Trường Đại học Dược Hà Nội, có 5 bản quyền sáng chế (đồng tác giả) trong năm 2018, 9 công bố trên các tạp chí thuộc danh mục ISI trong hai năm 2018 và 2019; chủ trì một đề tài khoa học cấp nhà nước (NAFOSTED) giai đoạn 2017-2020 và là thành viên nghiên cứu chủ chốt của 3 đề tài cấp nhà nước khác.

3. Hà Việt Hoàng (lĩnh vực học tập và nghiên cứu khoa học) sinh năm 2000 là gương mặt quen thuộc khi vào đến chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2017. Mới đây, sinh viên năm hai ngành Điện tử viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội này lại ghi dấu ấn ở màn thi đấu "Bách khoa siêu ô chữ" tại chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam.

Lê Hương Giang - 1 trong 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019 xuất sắc giành Á khôi 1 tại Liên hoan Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết 2019

4. TS Bùi Hùng Thắng (lĩnh vực lao động sáng tạo, phát triển kinh tế), sinh năm 1984, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Triển khai Công nghệ (Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). TS Thắng sở hữu 2 bằng độc quyền sáng chế được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng và 8 đơn đăng ký sáng chế được chấp nhận năm 2019; có 4 bài báo trên tạp chí quốc tế, 2 bài báo đăng trên tạp chí quốc gia; tham gia đào tạo 3 nghiên cứu sinh và 1 học viên cao học. Riêng năm 2019, anh có 3 bằng độc quyền sáng chế đang được triển khai.

5. Phạm Kim Hùng (lĩnh vực lao động sáng tạo, phát triển kinh tế), sinh năm 1987, CEO TechElite và Base Inc. Từng được biết đến khi đoạt huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế năm 2004, khi còn học lớp 11, "Cậu bé vàng" Toán học Việt Nam đã tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính của Đại học Stanford rồi quyết định về Việt Nam xây dựng những sản phẩm công nghệ phục vụ doanh nghiệp và xã hội.

6. Dương Danh Đạt (lĩnh vực quốc phòng - an ninh) sinh năm 1985, Phó trưởng Công an phường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm) đã điều tra phá vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn. Tháng 12/2019, anh được nhận Huân chương Chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước.

7. Vương Thị Huyền (lĩnh vực thể dục - thể thao) sinh năm 1992, vận động viên Cử tạ, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể thao Hà Nội. Năm 2019, Vương Thị Huyền đoạt 3 huy chương Vàng giải Vô địch châu Á; 1 huy chương Vàng SEAgames 30; 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc giải Cup thế giới, 1 huy chương Đồng Vô địch thế giới. Trước đó, Huyền cũng đạt nhiều huy chương vàng, bạc tại các giải đấu khu vực và quốc tế.

8. Lê Trang Linh (lĩnh vực văn hóa – bghệ thuật) sinh năm 2007, là gương mặt trẻ nhất được Thành đoàn vinh danh năm nay. Trang Linh là học viên khoa Piano của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam từng 4 lần đoạt giải Nhất các cuộc thi âm nhạc quốc tế.

9. Hoàng Hoa Trung (lĩnh vực tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng) sinh năm 1990, Trưởng nhóm Tình nguyện niềm tin. Từ năm 2003, Trung cùng với những người bạn trong nhóm thường xuyên đến các cơ sở sản xuất gốm ở Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) xin những sản phẩm gốm lỗi đem đi bày bán trong các hội chợ sách, gây quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo, xây các điểm trường vùng cao; hỗ trợ bữa cơm trưa cho học sinh nghèo với dự án Nuôi cơm trẻ bản cao, xin gần 2000 m2 bạt che phủ 10 điểm trường tránh nắng mưa, dột…

10. Lê Hương Giang (lĩnh vực tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng) sinh năm 1995, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, không chỉ tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện như: làm chuyên gia tư vấn tâm lý cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, phụ huynh và học sinh; hiến máu, đăng ký hiến tạng, nữ sinh khiếm thị này còn đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế ở các cuộc thi dành cho thanh niên khuyết tật.

Minh Châu

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/thi-dua-yeu-nuoc/cong-bo-10-guong-mat-tre-thu-do-tieu-bieu-2019-546204.html