Công binh rà bom sau vụ cướp ngân hàng ở TP.HCM

Sau khi nghi can cướp ngân hàng rời đi, lực lượng công binh được huy động đến chi nhánh một ngân hàng ở quận Tân Phú để rà phá bom mìn.

Chiều 10/10, cảnh sát bắt nữ nghi phạm gây ra vụ cướp 2 tỷ tại chi nhánh Techcombank nằm trên đường Trương Vĩnh Ký, quận Tân Phú, TP.HCM. Người này tên P.T.T. Lai lịch và lý do người này gây án chưa được công an tiết lộ.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 12h20 cùng ngày, người phụ nữ này đội mũ, đeo khẩu trang, mặc áo dài tay, giả làm khách hàng xách túi bước vào chi nhánh Techcombank.

Tại đây, người này dọa nổ bom và yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào túi xách. P.T.T. sau đó mang theo 2,1 tỷ đồng rồi lên xe taxi chờ sẵn ngoài cửa.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM điều hàng chục cảnh sát đến phong tỏa hiện trường, truy xét nghi can gây án.

Nghi ngờ trong ngân hàng còn vật liệu nổ, lực lượng công binh được huy động đến hiện trường.

15h45 ngày 10/10, đội rà phá bom mìn tiến vào chi nhánh ngân hàng. Người dân quanh hiện trường được yêu cầu rời đi để lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Đến 15h cùng ngày, Công quận Tân Phú đã bắt được P.T.T. và thu giữ tang vật vụ án.

16h cùng ngày, đội rà phá bom mìn rút khỏi hiện trường. Cảnh sát sau đó tiếp tục phong tỏa chi nhánh Techcombank để khám nghiệm.

Vụ cướp xảy ra tại chi nhánh Techcombank nằm trên đường Trương Vĩnh Ký (TP.HCM). Ảnh: Google Maps.

Vụ cướp xảy ra tại chi nhánh Techcombank nằm trên đường Trương Vĩnh Ký (TP.HCM). Ảnh: Google Maps.

Theo Zing

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/cong-binh-ra-bom-sau-vu-cuop-ngan-hang-o-tphcm-20201011084352397.htm