Công an xuống khu dân cư hỗ trợ nhân dân làm thẻ căn cước trong ngày nghỉ

Ngày 23-9, Công an phường Kim Giang phối hợp với Công an quận Thanh Xuân và Công ty TNHH FiveStar, tổ chức xuống khu dân cư hướng dẫn thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng và làm thẻ căn cước công dân cho cư dân đang sinh sống tại khu chung cư FiveStar, có địa chỉ tại Số 2, Đường Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Đại úy Mai Văn Đạo, Phó trưởng Công an phường Kim Giang cho biết: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trên địa bàn, thời gian qua, Công an phường Kim Giang đã phối hợp với Công an quận Thanh Xuân tổ chức nhiều buổi trực tiếp xuống cơ sở vào các ngày thứ 7 và chủ nhật để giúp người dân hoàn thiện các thủ tục về lưu trú, tạm trú. Đây là hành động thiết thực, nhằm cụ thể hóa tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, quyết liệt cải cách hành chính của cán bộ chiến sĩ ngành Công an, tạo điều kiện cho những cư dân trên địa bàn hoàn tất các thủ tục về lưu trú, tạm trú và làm thẻ căn cước công dân mà không phải đi đến phường, đến quận, không mất thời gian trong những ngày làm việc chính trong tuần.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Kim Giang và Công an quận Thanh Xuân tổ chức làm thẻ căn cước công dân cho người dân tại chung cư FiveStar.

Chỉ tính riêng trong ngày 23-9, đã có hơn 70 người dân sinh sống tại Chung cư FiveStar được cán bộ, chiến sĩ Công an phường Kim Giang và Công an quận Thanh Xuân phối hợp hướng dẫn và tổ chức làm thẻ căn cước và khai báo lưu trú, tạm trú. Tất cả người dân đến thực hiện các thủ tục về quản lý hộ khẩu, hộ tịch đều có tâm trạng phấn khởi vì không phải mất thời gian trong ngày làm việc, không phải đi đến trụ sở Công an phường, Công an quận và không bị ảnh hưởng đến công việc cá nhân trong các ngày làm việc trong tuần.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Kim Giang và Công an quận Thanh Xuân hướng dẫn người dân tại chung cư FiveStar kê khai thủ tục lưu trú.

Tại phòng sinh hoạt cộng đồng của khu Chung cư FiveStar, ngay từ sáng sớm, hơn 40 cán bộ, chiến sĩ Công an quận Thanh Xuân cùng lực lượng Công an phường Kim Giang đã có mặt để thực hiện công việc. Một quy trình khép kín từ bàn kê khai, kiểm tra, đối chiếu, bổ sung thông tin đến lăn tay, chụp ảnh... được cán bộ, chiến sĩ triển khai nhanh chóng. Với những người già, người tàn tật không tự kê khai đều được cán bộ, chiến sĩ công an hỗ trợ. Chỉ trong thời gian rất ngắn, những trường hợp đầu tiên đã nhanh chóng được hoàn tất các thủ tục, ra về trong sự vui mừng, hồ hởi. Bà Nguyễn Thị Tâm, 78 tuổi, là cán bộ hưu trí đang cư trú tại phòng 120012, nhà G5 chia sẻ: “Các đồng chí Công an quận và phường thật nhiệt tình, tận tụy và chu đáo. Tôi cũng như nhiều người, giờ mắt mũi kèm nhèm, tai nghe không rõ, các đồng chí ấy cứ liên tục phải hỏi đi hỏi lại một số thông tin và uốn nắn từng ngón tay nhưng chẳng thấy ai cáu gắt một lời nào. Thật chẳng khác gì con cháu trong nhà”- bà Tâm cho biết.

Tin, ảnh: CHU ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/cong-an-xuong-khu-dan-cu-ho-tro-nhan-dan-lam-the-can-cuoc-trong-ngay-nghi-550304