Công an xã vung gậy đánh khiến một người thương tật 21%

Sáng 22/4, Công an huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, vừa quyết định khởi tố bị can Hoàng Văn Lựu (SN 1968, trú thôn Hồng Gạo, xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng) về hành vi 'Cố ý gây thương tích'.

Ông Lưu (mặc quần ngắn) bị tố đánh người dân thương tật 21%. Ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp

Ông Lưu (mặc quần ngắn) bị tố đánh người dân thương tật 21%. Ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp

Theo điều tra, tối 10/11/2014, ông Lựu khi đó là công an viên được lãnh đạo công an xã Yên Bình cử đến địa bàn thôn Hồng Gạo làm nhiệm vụ thì thấy một số người mâu thuẫn, xô xát với nhau.

Không can ngăn và chưa hiểu rõ nguyên nhân vụ ẩu đả, ông Lựu lại dùng gậy gỗ hình vuông, mỗi cạnh khoảng 6cm, dài chừng 60- 70cm phang thẳng vào mặt ông Hoàng Văn Thư (trú thôn Hồng Gạo) khiến người này bị chảy nhiều máu, thương tật 21%.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng huyện Hữu Lũng cho rằng, chưa đủ chứng cứ và đã hết thời hạn giải quyết vụ việc nên công việc điều tra tạm dừng đến gần 5 năm.

Đầu tháng 4/2019, công an huyện Hữu Lũng rà soát hồ sơ và phục hồi công tác điều tra, bắt tạm giam ông Lưu để điều tra, xử lý vụ án.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/cong-an-xa-vung-gay-danh-khien-mot-nguoi-thuong-tat-21-1405736.tpo