Công an xã Tân Trung: Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả

Với việc tận dụng thiết bị có sẵn trong đơn vị, Công an xã Tân Trung (Phú Tân, An Giang) đã mang lại những thông tin bổ ích được cập nhật mỗi ngày về tình hình dịch bệnh Covid-19 cùng phương thức, thủ đoạn và cách thức phòng, chống các loại tội phạm cho người dân sinh sống trên địa bàn hiệu quả.

Từng tổ Công an viên đi tuyên truyền khắp nơi trên địa bàn

Đại úy Nguyễn Hùng Thanh (Trưởng Công an xã Tân Trung) chia sẻ: “Lúc đầu, lực lượng Công an xã thực hiện tuyên truyền bằng miệng và phát khẩu trang cho người dân trong khi tuần tra kiểm soát. Sau khi thấy xã bạn có tiếng loa an ninh trật tự (ANTT), lúc này lãnh đạo Công an xã nảy sinh ý định sử dụng loa cầm tay có sẵn trong đơn vị làm thử.

Qua nghiên cứu, đơn vị soạn nội dung tuyên truyền dịch bệnh và phòng, chống tội phạm súc tích, ngắn gọn rồi xin ý kiến UBND xã phê duyệt, sau đó liên hệ đài truyền thanh ghi âm, gắn thiết bị sử dụng vào loa phát ra cho người dân nghe. Mặc dù loa nhỏ nhưng khi chỉnh sửa thì âm thanh phát ra cũng rất lớn nên yên tâm.

Để người dân tiếp cận nhanh với thông tin, thời gian phát không quá 4 phút/lần, mỗi ngày thực hiện 2 lần, bắt đầu lúc 6 giờ và 17 giờ khi đi giáp hết toàn địa bàn thì nghỉ. Sau khi phân công chia tổ, Công an viên điều khiển xe môtô đi đến từng ngõ ngách, khu dân cư, nhất là các khu vực chợ, các quán giải khát… để tuyên truyền liên tục về tình hình ANTT và dịch bệnh Covid-19. Qua hơn 1 tuần thực hiện, người dân đồng tình ủng hộ và chấp hành tốt theo các quy định đề ra”.

Chú Nguyễn Hoàng Diễm Thụy (sinh năm 1967, ngụ ấp Trung Hòa) cho biết: “Việc dùng loa cầm tay đến từng xóm, ấp thông tin cho người dân biết được tình hình dịch bệnh Covid-19 và ANTT mỗi ngày của lực lượng công an xã có ý nghĩa lớn đối với mọi người, đặc biệt là những hộ dân không thể tiếp cận được với loa truyền thanh. Từ đó, giúp người dân địa phương chúng tôi biết được cách giữ gìn cho bản thân và người thân trong gia đình đúng đắn, mong rằng việc làm hữu ích này đến với nhiều người hơn nữa…”.

Đại tá Huỳnh Hữu Lộc (Trưởng Công an huyện Phú Tân) nhận định: “Trong giai đoạn này, công an xã là lực lượng gần dân, nòng cốt, tiên phong, bám sát cơ sở, góp phần quan trọng cùng chính quyền các cấp chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Theo sự chỉ đạo của Công an huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã, lực lượng công an xã tham gia với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” cùng với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", lực lượng công an xã luôn nhiệt huyết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ công tác rà soát, quản lý hộ khẩu, người từ các vùng dịch về địa phương; đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, quản lý chặt địa bàn, tấn công mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội... đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng là biện pháp quan trọng hàng đầu.

Có thể nói,việc làm của Công an xã Tân Trung được xem là một trong những biện pháp hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn và đạt hiệu quả cao. Qua đó, làm cho từng người, từng hộ gia đình nhận thức một cách đầy đủ về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh Covid-19, có thể gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của cá nhân, gia đình và cộng đồng, đồng thời đề cao trách nhiệm và thái độ ứng xử tích cực theo những khuyến cáo của ngành y tế”.

K.H

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/cong-an-xa-tan-trung-tuyen-truyen-phong-chong-dich-benh-covid-19-hieu-qua-a269755.html