Công an xã Quảng Lâm đẩy mạnh thu hồi súng tự chế

Do truyền thống dùng súng để săn bắt thú rừng, tại xã Quảng Lâm (huyện Đầm Hà) vẫn tồn tại tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số lén lút cất giữ súng săn, súng tự chế. Trước thực trạng đó, Công an xã đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp để vận động người dân giao nộp vũ khí, góp phần quan trọng trong phòng ngừa tội phạm trên địa bàn.

Nhờ làm tốt công tác vận động, nhiều người dân xã Quảng Lâm (Đầm Hà) đã tự giác giao nộp súng.

Nhờ làm tốt công tác vận động, nhiều người dân xã Quảng Lâm (Đầm Hà) đã tự giác giao nộp súng.

Là một trong 3 xã vùng cao của huyện Đầm Hà, Quảng Lâm có đến 98% là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đa phần là người Dao. Theo ông Síu Phổ Sáng, người uy tín bản Mào Liểng, xã Quảng Lâm, người dân trong xã vốn hiền lành, nhưng một số người không bỏ được thói quen từ bao đời là dùng súng tự chế để săn bắt thú rừng, mặc dù thời nay, việc săn bắt bằng súng đã không còn phổ biến như trước. Vì thế, lượng súng săn, súng tự chế còn lại trong dân không nhiều, nhưng cũng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Đầm Hà, việc vận động, thu hồi vũ khí trong nhân dân được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng đối với Công an xã Quảng Lâm.

Nhờ nắm chắc địa bàn cơ sở, Công an xã thường xuyên phối hợp với tổ tuyên truyền, phổ biến pháp luật vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Không chỉ tuyên truyền miệng, nhiều cách làm đã được Công an xã triển khai hết sức có hiệu quả, như: Phát phiếu tố giác cho từng hộ gia đình để người dân trực tiếp phát hiện, tố giác tổ chức, cá nhân còn sử dụng súng; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể ở cơ sở tiến hành rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; xác minh những người sử dụng súng săn, súng tự chế...

Công an xã Quảng Lâm thường xuyên phối hợp với chính quyền, đoàn thể, người uy tín đến các hộ dân nắm tình hình địa bàn cơ sở.

Bên cạnh đó, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đồng thời, thông qua các tổ chức đoàn thể, những người uy tín và loa truyền thanh lưu động cũng như loa gắn tại các nhà văn hóa, Công an xã đã tích cực tuyên truyền để người dân nắm được mức độ nguy hiểm của việc tàng trữ trái phép các loại vũ khí, từ đó tự giác giao nộp; đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác, hỗ trợ lực lượng công an đấu tranh với các hành vi vi phạm.

Với những cách làm hay, sáng tạo, lực lượng Công an xã Quảng Lâm đã chủ động trong công tác nắm tình hình, kịp thời có biện pháp đấu tranh hiệu quả với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Nhờ đó, từ khi Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã đến nay, Công an xã Quảng Lâm đã vận động thu hồi được 16 khẩu súng tự chế các loại, đi đầu trong công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong Công an toàn huyện Đầm Hà.

Qua đó, góp phần không nhỏ trong công tác đảm bảo ANTT; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn; thực hiện kịp thời, thống nhất, nghiêm minh các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Trung tá Tằng Văn Dào, Trưởng Công an xã Quảng Lâm, cho biết: Thời gian tới, Công an xã Quảng Lâm tiếp tục huy động tối đa lực lượng xuống tận địa bàn cơ sở, tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các thôn để tuyên truyền, vận động nhân dân. Đồng thời, tích cực tham mưu cho UBND xã kịp thời biểu dương, đề xuất khen thưởng khi người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và pháo, từ đó đưa vấn đề này thành một trong các nội dung quan trọng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hằng Ngần

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202009/toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-cong-an-xa-quang-lam-day-manh-thu-hoi-sung-tu-che-2499106/