Công an xã phải tích cực triển khai phòng chống dịch Covid-19

Đến thăm và kiểm tra tại một số địa phương, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu lực lượng công an xã phải tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 10-2, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực Tết Nguyên đán Tân Sửu và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ thuộc lực lượng công an xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền; xã Phong An, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) và hai xã Hải Phong, Hải Sơn, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị).

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an (thứ 7 từ phải qua) tặng quà cho công an xã Hải Sơn

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an (thứ 7 từ phải qua) tặng quà cho công an xã Hải Sơn

Đây là những địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt bão lũ cuối năm 2020. Lực lượng công an xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng và cứu nạn cứu hộ, giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ.

Tại đây, lực lượng công an các xã đã báo cáo công tác triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid- 19 gắn với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và những khó khăn hiện tại.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an (thứ 3 từ phải qua) tặng quà cho công an xã Quảng Phú

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng khẳng định Đảng ủy công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với lực lượng công an xã. Tính đến tháng 8- 2020, Bộ Công an đã hoàn thành việc đưa công an chính quy về xã và hiện đang tập trung mọi nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, tạo mọi điều kiện để xây dựng lực lượng công an xã đáp ứng yêu cầu công tác.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu lực lượng công an các xã tập trung làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid- 19.

Quang Tám

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/cong-an-xa-phai-tich-cuc-trien-khai-phong-chong-dich-covid-19-20210210181624708.htm