Công an xã khám phá nhanh các vụ trộm cắp xe máy

Ngày 1/9, Công an xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết vừa khám phá nhanh vụ trộm cắp xe máy, bắt giữ đối tượng, thu giữ tang vật liên quan, bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo đó, vào lúc 16h45’ ngày 24/8, ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc có một đối tượng lạ mặt đột nhập vào nhà chị Hương ở bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực lấy trộm 1 chiếc xe máy. Công an xã Quảng Trực đã huy động lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc, đồng thời huy động lực lượng tổ chức chốt chặn, truy bắt đối tượng.

Công an xã Quảng Trực làm việc với đối tượng trộm cắp xe máy.

Công an xã Quảng Trực làm việc với đối tượng trộm cắp xe máy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 18h cùng ngày, Công an xã Quảng Trực phát hiện 1 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn điều khiển chiếc xe máy (có đặc điểm giống như chiếc xe bị mất) đi bán cho một tiệm cầm đồ trên địa bàn. Ngay lập tức Công an xã đã vây bắt và đưa đối tượng về trụ sở để làm việc. Tại Công an xã, đối tượng đã thực hiện vụ trộm cắp chiếc xe máy nói trên để mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Trước đó, ngày 14/8/2020, sau khi tiếp nhận tin báo của anh Bùi Văn Toản ở thôn Tuy Đức, xã Đắk Buk So bị kẻ gian lấy trộm 1 chiếc xe máy, Công an xã Đắk Buk So đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm cũng như trích xuất hệ thống camera an ninh.

Qua đó, lực lượng Công an xã đã xác định được đối tượng nghi vấn là Vi Văn Tích (SN 1981), trú tại xã Long Sơn, huyện Đắk Mil. Qua xác minh, xác định đối tượng đang sử dụng chiếc xe máy trộm cắp được đi tiêu thụ ở huyện Cư Jút, Công an xã Đắk Buk So đã cử 1 tổ công tác gồm 4 đồng chí đến thị trấn Ea T’linh, huyện Cư Jút phối hợp với Công an địa phương bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Ngay sau khi biết tin Công an xã khám phá nhanh vụ trộm cắp xe máy, thu giữ tài sản trả lại cho người bị mất, Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen cho lực lượng Công an xã, đồng thời ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc của lực lượng Công an xã trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

Trước đó, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, trong thời gian ngắn, lực lượng Công an xã Đak Buk So cũng đã khám phá nhanh vụ trộm cắp bình ắc quy và cây cảnh, bắt giữ đối tượng, thu giữ tài sản trả lại cho người bị mất.

Cảm phục trước tinh thần vì nhân dân phục vụ, ông Nguyễn Văn Chung, người bị mất bình ắc quy và cây cảnh vào ngày 9/8 vừa qua đã gửi thư tới Giám đốc Công an tỉnh để cảm ơn lực lượng Công an xã Đắk Buk So đã không quản ngại khó khăn, mưa gió để điều tra, làm rõ vụ trộm cắp, thu giữ tài sản cho gia đình ông.

Minh Quỳnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/cong-an-xa-chinh-quy-kham-pha-nhanh-cac-vu-trom-cap-xe-may-609806/