Công an xã góp sức giữ bình yên ở hai đầu Nam - Bắc Phú Yên

Đoàn kết, vượt khó, chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, thực thi hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở địa bàn cơ sở, góp phần kiềm chế, giảm thiểu tội phạm…Đó là nỗ lực tích cực của Công an hai xã ở hai đầu Nam - Bắc tỉnh Phú Yên sau hơn một năm triển khai đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

1. Nằm ở phía Nam tỉnh Phú Yên, xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa, là địa bàn khá phức tạp, ruộng lúa, nương rẫy nối tiếp núi rừng, vịnh biển, đèo dốc hiểm trở và là nơi tiếp giáp xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa). Mặt khác, vịnh Vũng Rô vừa có cảng biển tiếp nhận tàu trọng tải đến 10.000 DWT, tàu chuyên dụng vận chuyển xăng dầu, mà còn có cảng cá cùng với hàng trăm lồng bè thủy sản, hàng chục nhà hàng nổi phục vụ nhu cầu ăn uống cho du khách tham quan quần thể di tích danh thắng quốc gia Đá Bia - Vũng Rô - Mũi Điện.

Trong số 1.222 hộ gia đình với 4.413 người dân cư trú ở Hòa Xuân Nam, có 20% kinh doanh nhỏ lẻ, 50% sinh sống bằng nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản, 30% trồng trọt nông - lâm nghiệp, nên trình độ dân trí và nhận thức pháp luật hạn chế, đời sống thường nhật phát sinh nhiều vụ việc phức tạp về trật tự xã hội từ tranh chấp đất đai, ngư trường đến tình trạng tụ tập cờ bạc, rượu bia, gây rối, đánh nhau, trộm cắp tài sản…

CBCS Công an xã Hòa Xuân Nam kiểm tra tình hình trật tự xã hội qua mô hình "Camera an ninh".

CBCS Công an xã Hòa Xuân Nam kiểm tra tình hình trật tự xã hội qua mô hình "Camera an ninh".

Với đặc thù địa bàn như vậy nên khi triển khai đề án đưa công an chính quy về cơ sở, Ban chỉ huy Công an thị xã Đông Hòa đặt ra yêu cầu khi chọn Trưởng, Phó Công an xã Hòa Xuân Nam là những cán bộ, đảng viên năng động, từng đảm nhiệm chức trách ở các đội nghiệp vụ, có nhiều trải nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao. Theo đó, Trung tá Võ Ngọc Tùng - Trưởng Công an xã Hòa Xuân Nam từng có nhiều năm là Phó Đội trưởng Đội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Đại úy, Phó trưởng Công an xã Võ Ngọc Bảo trưởng thành từ cơ sở. Nữ công an viên bán chuyên trách Nguyễn Thục Uyên ở tuổi 26 nhưng đã 8 năm làm công an xã. Uyên có hai con nhỏ, chồng là công nhân đường sắt, không ruộng rẫy, trâu bò nên khó khăn không ít, nhưng vì đam mê công tác ANTT ở cơ sở nên Uyên vẫn tiếp tục làm Công an bán chuyên trách cho dù mức lương mỗi tháng chỉ hơn 2 triệu đồng.

Phó trưởng Công an xã Võ Ngọc Bảo cho biết, trong số hơn 25 vụ việc vi phạm pháp luật đã được xử lý trong năm 2020 có 4 vụ, 8 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; 3 vụ, 11 đối tượng đánh bạc; 1 vụ, 1 đối tượng trộm cắp tài sản đã được phát hiện, truy bắt từ mô hình "Camera an ninh" và từ các cuộc tuần tra. 4 lần Công an xã Hòa Xuân Nam phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Vũng Rô tuần tra trên cung đường đèo Cả phát hiện, xử lý hành chính về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy 6 đối tượng: Đỗ Ngọc Phong (SN 1992), Trần Thanh Phi (SN 2004), Nguyễn Tiến Vũ (SN 2001) cùng trú ở phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa; Phạm Trung Thịnh (SN 1997) trú ở phường 4, TP Tuy Hòa (Phú Yên) Đỗ Quốc Thế (SN 1994), Huỳnh Văn Linh (SN 1996) cùng trú ở xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).

Rạng sáng ngày 7-1, khi tuần tra, Công an xã phát hiện một gã thanh niên điều khiển xe máy 78H8-2526 đi trên đường dẫn hầm đường bộ đèo Cả kiểm tra, truy xét, làm rõ đối tượng là Trần Văn Gơ (SN 2006) trú ở xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã trộm cắp chiếc xe máy nêu trên của bà Huỳnh Thị Thu (SN 1972) trú ở xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu (Phú Yên). Ngoài ra Công an xã Hòa Xuân Nam còn phát hiện vụ việc kẻ gian mạo danh tài khoản facebook "Cỏ ba lá" của Huỳnh Khắc Vũ để nhắn tin mượn tiền người em vợ là Nguyễn Thị Bích Trâm để chiếm đoạt 5 triệu đồng. Đó là 2 trong số 4 vụ phạm pháp hình sự đã được Công an xã Hòa Xuân Nam chuyển giao cho Công an thị xã Đông Hòa điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

2. Nằm ở phía Bắc tỉnh Phú Yên, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, cũng là địa bàn giáp ranh với tỉnh khác. Ngoài 2.658 hộ gia đình với 9.965 người dân cư trú ở 5 thôn ven đầm Cù Mông và tuyến biển dài 12km, trên địa bàn xã Xuân Hải còn có quốc lộ 1D nối liền địa phận phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn (Bình Định) và Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu với 19 doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh. Gần 70% người dân sinh sống bằng nghề khai thác thủy sản và thả nuôi tôm cá lồng bè.

CBCS Công an xã Xuân Hải trao đổi nghiệp vụ.

Trong câu chuyện với tôi, Đại úy, Trưởng Công an xã Võ Xuân Duy cho biết, từ khi 6 cán bộ chiến sĩ Công an chính quy về xã, việc đầu tiên an hem bắt tay vào là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp hệ thống chính trị ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Công an xã Xuân Hải không chỉ đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật lồng ghép trong những cuộc họp ở các cụm dân cư, mà mỗi tháng còn cung cấp cho đài truyền thanh xã một bài viết về những thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân chủ động cảnh giác. Vì vậy, năm 2020, người dân đã cung cấp 45 nguồn tin để Công an xã Xuân Hải truy thu 2 khẩu súng hơi, xóa sổ 2 tụ điểm cờ bạc, truy bắt 3 vụ trộm cắp tài sản, xác minh làm rõ 17 vụ vi phạm pháp luật (100%), xử phạt hành chính 52 đối tượng với tổng số tiền hơn 102 triệu đồng.

Đặc biệt Công an xã Xuân Hải đã phối hợp Công an thị xã Sông Cầu đấu tranh làm rõ 3 vụ phạm pháp hình sự. Nổi bật nhất là ngày 18-3 đã bắt quả tang Phùng Thế Dũng (SN 1968) trú ở phường Lộc Thọ, TP Nha Trang (Khánh Hòa) mượn danh Phó trưởng Văn phòng đại diện Báo Văn Nghệ tại miền Trung - Tây Nguyên giở chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt 60 triệu đồng khi đang "nổ" có mối quan hệ thân tín nhiều cán bộ ở tỉnh Phú Yên, hứa hẹn giải quyết nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ đó, Công an thị xã Sông Cầu đấu tranh làm rõ tổng số tiền Dũng đã chiếm đoạt của 7 người dân 432 triệu đồng nên đối tượng này bị khởi tố, tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tiếp đó, Công an xã Xuân Hải phối hợp Công an thị xã Sông Cầu mai phục, vây bắt quả tang một đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp là Đỗ Minh Khiêm (SN 1985) trú ở khu phố Long Hải, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu đang đột nhập bè nuôi thủy sản của người dân. Qua đấu tranh, Khiêm khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm khác cắp tài sản khác.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Công an xã Xuân Hải không chỉ phối hợp Công an thị xã Sông Cầu truy bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của hai đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy là Nguyễn Văn Đệ và Nguyễn Thanh Tuấn, mà còn chủ động bắt quả tang 3 vụ gồm 5 đối tượng hút hít cỏ Mỹ, vận động người thân đưa 8 thanh niên vào cơ sở cai nghiện. Và mới đây, Công an xã Xuân Hải được UBND thị xã Sông Cầu khen thưởng đột xuất về thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm "tín dụng đen" khi phát hiện phát hiện Nguyễn Huy Mạnh (SN 1997) trú ở xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai (Hà Nội) và Nguyễn Thành Được (SN 1997) trú ở xã Tú An, thị xã An Khê (Gia Lai) mang theo 5.000 tờ rơi quảng cáo "cho vay nhanh không cần thế chấp"…

3. Dù nằm ở hai đầu tỉnh, nhưng cả hai đơn vị đều có khó khăn chung là chưa có trụ sở làm việc riêng. Cho tới lúc này, trụ sở Công an xã Xuân Hải vẫn phải ở nhờ nơi từng là trạm y tế đã xuống cấp. Còn hơn 1 năm qua, Công an xã Hòa Xuân Nam cũng phải mượn tạm 3 căn phòng cũ ở trụ sở xã để làm việc.

Công an xã Hòa Xuân Nam trao đổi nhiệm vụ công tác mỗi ngày.

Tuy nhiên, khắc phục khó khăn về nơi ăn ở, làm việc, khi về địa bàn, anh em không chỉ làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, triển khai các biện pháp bảo đảm ổn định ANTT, mà đã tạo nhiều ấn tượng tốt đẹp với người dân. Ông Huỳnh Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã Xuân Hải, khẳng định từ khi Công an chính quy về đảm trách chức danh Công an xã, ANTT ở địa phương chuyển biến rõ nét, tội phạm hình sự kiềm chế.

Trước khi hai cơn bão số 9 và 12 vào đất liền, cán bộ chiến sĩ đã dầm mình trong mưa gió phối hợp Bộ đội biên phòng vận động, kiểm tra, hướng dẫn hơn 300 tàu cá neo đậu và gần 550 người rời khỏi lồng bè thủy sản, giúp dân tu sửa 4 căn nhà bị gió cuốn tốc mái. Công an xã Hòa Xuân Nam phân công cán bộ tra cứu thông tin, hỗ trợ 2 người dân tạm cư lâu năm đăng ký nhân khẩu thường trú để được cấp CMND, giải quyết nhiều quyền lợi liên quan khác. Đặc biệt là sau khi nhận được thông tin từ Hội Chữ thập đỏ thị xã Sông Cầu, ngày 3-11, Đại úy Võ Xuân Duy - Trưởng Công an xã Xuân Hải cùng Trung úy Huỳnh Thanh Hưng vượt chặng đường hơn 20km trong tiết trời mưa gió, kịp thời đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để hiến máu, góp phần cứu sống cụ Nguyễn Văn Nghêu (SN 1941) trú ở xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu đang được cấp cứu do xuất huyết dạ dày…

Phan Thế Hữu Toàn

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/cong-an-xa-gop-suc-giu-binh-yen-o-hai-dau-nam-bac-phu-yen-622517/