Công an xã giúp người đi lạc hơn 1.000 km về nhà

Ngày 4-10, Công an xã Liêm Tiết, (TP Phủ Lý, Hà Nam) đã giúp một người đàn ông (trú tại xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đi lạc về với gia đình.

Trước đó, ngày 3-10, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn xã, tổ công tác Công an xã Liêm Tiết phát hiện một người đàn ông đi lạc trên tuyến đường thôn Văn Lâm 2, TP Phủ Lý trong tình trạng sức khỏe bị suy nhược, mệt mỏi ngồi bên lề đường.

Công an xã Liêm Tiết thăm hỏi, động viên Mai Văn Hiệu.

Công an xã Liêm Tiết thăm hỏi, động viên Mai Văn Hiệu.

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa người đàn ông về trụ sở Công an xã để chăm sóc phục hồi sức khỏe và qua thăm hỏi, biết được ông tên là Mai Văn Hiệu (SN 1964, trú ở xã Chư A Thái, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) khi trên đường về quê thăm người thân ở huyện Kim Bảng nhưng trí nhớ không minh mẫn và sức khỏe suy kiệt nên bị lạc đường. Lực lượng Công an xã đã liên hệ với thân nhân để đưa ông về với gia đình.

Tại cơ quan Công an, trước việc làm tình nghĩa cán bộ, chiến sỹ Công an xã Liêm Tiết gia đình xúc động, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự giúp đỡ, chăm sóc tận tình của lực lượng cơ sở và đây là việc làm hết sức ý nghĩa góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng dân.

Hồng Sâm

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-xa-giup-nguoi-di-lac-hon-1-nghin-km-ve-nha-564417/