Công an xã chính quy phát huy rõ hiệu quả công tác, chiến đấu

Ngày 8-7, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020 và sơ kết thực hiện đề án 'Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn'.

Ngày 8-7, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020 và sơ kết thực hiện đề án "Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn".

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân Công an tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân Công an tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Chí Thanh - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh cho hay, 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra 354 vụ phạm pháp hình sự (giảm 16 vụ so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó phát hiện 24 nhóm, 105 đối tượng hoạt động phạm tội. Quá trình trinh sát, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ 85 vụ, 97 đối tượng phạm tội về ma túy (tăng 9 vụ, giảm 4 đối tượng) và 250 vụ, 731 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 22 vụ, 200 đối tượng); phát hiện 349 vụ, 1.649 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc ( tăng 129 vụ, 621 đối tượng). Qua điều tra, lực lượng Công an đã phát hiện 105 vụ 108 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực tham nhũng, chức vụ, trật tự kinh tế (giảm 3 vụ, tăng 2 đối tượng); phát hiện 145 vụ 154 đối tượng vi phạm về môi trường (giảm 5 vụ, 6 đối tượng so với cùng kỳ năm ngoái)...

Đặc biệt, hưởng ứng đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và 3 đợt cao điểm theo chuyên đề, Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá 295/354 vụ xâm phạm trật tự xã hội. Đáng chú ý là thành tích của đơn vị CATP Tam Kỳ phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự TP bắt giữ được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam T10 Quân khu 5 tại Quảng Ngãi.

Về công tác đảm bảo ANTT của lực lượng Công an chính quy điều động bố trí về xã, Thượng tá Nguyễn Chí Thanh đánh giá: Sau khi đảm nhận nhiệm vụ, lực lượng CAX đã bám sát địa bàn, quản lý đối tượng, tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ cơ bản, qua đó góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương. Công an chính quy về xã kịp thời giải quyết hiệu quả những khiếu nại, phản ánh đã tạo được niềm tin trong nhân dân, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo trật tự xã hội tại địa phương. Từ tháng 3-2020 đến nay, lực lượng CAX phát hiện, bắt giữ 7 vụ, 7 đối tượng trộm cắp; 15 vụ, 14 đối tượng khai thác, vận chuyển lâm, khoáng sản trái phép; 21 vụ, 29 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 91 vụ, 387 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đồng thời, CAX cũng thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với 6.210 người chấp hành xong án phạt tù.

Đại tá Huỳnh Sông Thu, Phó Giám đốc Công an Quảng Nam trao Giấy khen cho 10 tập thể CAX chính quy.

Lực lượng CAX đã triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó, người dân đã giao nộp và thu hồi được 83 khẩu súng các loại, 11 vũ khí thô sơ, 1 quả bom, 6 đầu đạn pháo và nhiều loại vũ khí khác. Đặc biệt, trong công tác đảm bảo ANTT, phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng CAX chính quy đã quán triệt sâu sắc tinh thần "chống dịch như chống giặc", bám sát địa bàn, nắm từng hộ, từng người với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" lập danh sách, quản lý chặt chẽ người nước ngoài, công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về; phối hợp với ngành Y tế rà soát, xác minh trường hợp nghi nhiễm bệnh để cách ly kịp thời đạt hiệu quả rất cao…

Biểu dương những kết quả mà Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng- Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng lưu ý: "Hiện nay các loại tội phạm liên quan đến ma túy, băng nhóm tín dụng "đen" tăng mạnh, do đó, lực lượng Công an cần tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh. Lực lượng CAX chính quy phải triển khai chương trình công tác cụ thể, bán sát địa bàn, thực hiện tốt phương châm "3 cùng" gần gũi để hiểu dân. CAX là lực lượng thường xuyên tiếp cận, gần gũi với dân cần phải làm việc nghiêm túc, nghiêm minh không dung túng, bao che tội phạm, thờ ơ với những khó khăn. Phải làm cho dân tin, dân quý lực lượng Công an, bởi có được lòng dân là thắng lợi lớn nhất trong công tác bảo vệ ANTT. Trong thời gian đến, Công an tỉnh sẽ tiếp tục điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ Công an có năng lực nhằm kiện toàn lực lượng CAX, góp phần đấu tranh trấn áp tội phạm hiệu quả ngay từ cơ sở".

Dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh và 6 cá nhân Công an tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng tặng Giấy khen cho 10 tập thể là CAX chính quy đã có thành tích công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT tại địa phương.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_227660_cong-an-xa-chinh-quy-phat-huy-ro-hieu-qua-cong-tac.aspx