Công an xã '4 cùng' với người dân vùng biên Tây Bắc
Hình ảnh cán bộ, chiến sỹ công an, cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc, cùng giao tiếp ngôn ngữ đã trở nên quen thuộc trong từng nếp nhà của đồng bào.
Phát huy vai trò của quần chúng, gắn bó mật thiết với nhân dân, những năm qua, công an huyện Mường Nhé (Điện Biên) luôn chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường lực lượng xuống cơ sở để “4 cùng” với nhân dân.
Hình ảnh cán bộ, chiến sỹ công an, cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc, cùng giao tiếp ngôn ngữ đã trở nên quen thuộc trong từng nếp nhà của đồng bào.
Việc triển khai lực lượng công an xã chính quy trở thành lực lượng nòng cốt làm “cầu nối” gần nhất để đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc vùng biên giới.
Một buổi giao ban thường nhật tại trụ sở công an xã Chung Chải – Mường Nhé.
Anh Giàng Seo Tỏa, bản Mường Nhé 2 trao đổi về tình hình trong khu vực với cán bộ công an xã đến kiểm tra địa bàn.
Trưởng công an huyện Mường Nhé Vũ Văn Hưng hỏi thăm anh Lý Kim Khai (dân tộc Hà Nhì) ở bản A Pa Chải, xã Sín Thầu từng đi tù vì tàng trữ, sử dụng chất ma túy nay về địa phương làm lại cuộc sống.
Phó Trưởng Công an huyện Mường Nhé, Thiếu tá Tống Văn Chỉnh (giữa) cùng công an xã, Thượng úy Hàng A Tu thăm chị Giàng Thị Xua (nạn nhân mua bán người) ở bản Co Lót, xã Mường Nhé.