Công an vùng biên liên tiếp bắt giữ kẻ nghiện gây án trộm cắp

Ngày 14/6/2020, Công an huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) cho biết vừa liên tiếp phá thành công hai vụ án trộm cắp trên địa bàn.

Ảnh Hợi và tang vật tại cơ quan Công an

Trước đó, ngày 27/5/2020, ông Nguyễn Xuân Phong (trú tổ 2, thị trấn Plei Kần) trình báo về việc buổi trưa cùng ngày, kẻ gian đã vào tiệm của ông và lấy đi 1 chiếc điện thoại di động. Tiếp đó, vào trưa ngày 2/6/2020, ông Võ Thế Hanh ở thị trấn này cũng trình báo bị mất xe máy hiệu Air Blade dựng trước nhà.

Công an nhận định đối tượng rất liều lĩnh và manh động khi thực hiện các vụ trộm vào ban ngày, các điều tra viên đã khoanh vùng các đối tượng nghiện ma túy, hoạt động lưu động liên huyện. Công an phát hiện Trần Văn Doanh (Sinh năm 1990, quê Nam Định), là đối tượng nghiện ma túy sống lang thang không có nơi cư trú nhất định nổi lên nhiều nghi vấn nên đã tiến hành bắt giữ người này tại nhà trọ Tiến Phát (tổ 6, thị trấn Plei Kần).

Tại Cơ quan điều tra, Trần Văn Doanh thừa nhận, ngoài hai vụ trộm trên, đầu tháng 6/2020, người này còn thực trót lọt 1 vụ trộm laptop tại thành phố Kon Tum và 3 vụ trộm tiền tại huyện Đak Hà, huyện Đak Glei.

Ảnh Hợi và tang vật tại cơ quan Công an

Tiếp đến, khoảng 6 giờ ngày 6/6/2020, ông Lương Văn Kết (trú thôn Xuân Tân, xã Đak Xú) trình báo về việc bị kẻ gian phá khóa, lấy đi chiếc xe máy biển số 98L4-8672 dựng trước sân nhà vào đêm hôm trước. Quá trình điều tra, Công an huyện Ngọc Hồi xác định, trước khi trộm xe nhà ông Lương Văn Kết, kẻ gian đã đột nhập vào một nhà dân ở thôn Đak Tang (xã Đak Xú) trộm xe máy nhưng lại bị chủ nhà phát hiện truy đuổi.

Doanh và những lần trộm cắp bị camera ghi hình

Trong lúc bỏ chạy, kẻ trộm đã để lại một chiếc túi xách bên trong có 1 điện thoại di động và nhiều loại dụng cụ phá khóa, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã xác định được đối tượng trộm cắp xe đang lẩn trốn ở xã Pờ Y nên đã triển khai kế hoạch và bắt giữ thành công Nguyễn Xuân Hợi (Sinh năm 1983, quê Quảng Bình) tại một nhà dân ở thôn Bắc Phong, xã Pờ Y.
Quá trình kiểm tra, trinh sát phát hiện chiếc xe máy bị trộm của ông Lương Văn Kết đang được phủ bạt kín dựng phía sau nhà. Đấu tranh ban đầu, Nguyễn Xuân Hợi khai vừa mới đến địa bàn huyện Ngọc Hồi khoảng một tuần, không đăng ký tạm trú, làm lao động tự do, bản thân đối tượng có nghiện ma túy.

Doanh và những lần trộm cắp bị camera ghi hình

Hiện, các vụ án đang được Công an huyện Ngọc Hồi tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

LÊ NHUẬN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/cong-an-vung-bien-lien-tiep-bat-giu-ke-nghien-gay-an-trom-cap-20200615072426722.htm