Công an Vũ Quang triển khai các biện pháp phòng chống, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời gian này, Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã chủ động vào cuộc, triển khai nhiều phương án đấu tranh, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với các lực lượng khác để giữ bình yên trên địa bàn...

Công an huyện Vũ Quang, các lực lượng trên địa bàn đã tham gia diễu hành tại lễ ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo tình hình ANTT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Công an huyện Vũ Quang, các lực lượng trên địa bàn đã tham gia diễu hành tại lễ ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo tình hình ANTT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Để địa bàn luôn ổn định, bình yên, mới đây, UBND huyện Vũ Quang đã tổ chức đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Ngay sau lễ ra quân, lực lượng công an ở Vũ Quang đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và huy động lực lượng bám sát địa bàn, nhất là các địa bàn phức tạp (ảnh kiểm tra PCCC tại chợ Bộng) ...

Thượng tá Hoàng Thanh Huyền - Trưởng Công an huyện Vũ Quang cho biết: “Đợt ra quân cao điểm này sẽ tập trung nắm chắc tình hình, huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, kích động phá rối an ninh, trấn áp kịp thời các băng nhóm tội phạm.

Mục tiêu là làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, ATGT, phòng chống pháo, cháy nổ… góp phần đảm tình hình ANTT, tạo môi trường lành mạnh cho nhân dân vui xuân, đón tết”.

Chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, họp chợ không đúng nơi quy định...

Tết cổ truyền cận kề cũng là lúc Chợ Bộng (xã Đức Bồng) trở nên nhộn nhịp hơn và nguy cơ mất an toàn về cháy nổ, lấn chiếm lòng lề đường, buôn bán hàng không đảm bảo chất lượng... rất dễ xẩy ra. Vì vậy, lực lượng công an đã phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân giải tỏa hành lang đường sá, chấn chỉnh các ki-ốt lấn chiếm lề đường, ngăn chặn tình trạng họp chợ không đúng nơi quy định.

Bên trong chợ, ngoài tiến hành kiểm tra, hướng dẫn cho tiểu thương về phòng chống cháy nổ, chống trộm cắp, cướp giật thì lực lượng công an cũng đã tiến hành nhắc nhở, chấn chỉnh để ngăn chặn các hành vi buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng...

Trung úy Phạm Văn Tuân- Trưởng Công an xã Đức Bồng cho biết thêm: “Chợ Bộng và các khu vực lân cận là địa bàn khá phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ANTT. Vì vậy chúng tôi đã bố trí lực lượng xuống bám nắm địa bàn, tổ chức tuần tra kiểm soát và sẵn sàng các phương án khác để tình hình luôn được ổn định, không để xẩy ra các vụ việc phức tạp, hạn chế tình trạng buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, mất vệ sinh ATTP...”

Lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, chốt chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật lệ an toàn giao thông trên địa bàn giáp ranh giữa xã Đức Lĩnh với Đức Bồng

Khi nhu cầu đi lại của người dân vào dịp trước, trong và sau tết lớn thì mật độ giao thông tăng cao và nguy cơ mất ATGT, vi phạm trật tự công cộng cũng gia tăng. Ngay từ thời điểm này, lực lượng CSGT ở Vũ Quang đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tuần tra khép kín địa bàn, chốt chặn tại các điểm giao thông trọng yếu, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng, đi xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, uống riệu bia tham gia giao thông và vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng...

Cảnh sát giao thông Vũ Quang kiểm tra nồng độ cồn lái xe đông lạnh kết hợp kiểm tra phương tiện nhằm ngăn ngừa vận chuyển hàng hóa trái phép

Thiếu tá Nguyễn Hồng Duẩn – Đội trưởng Đội điều tra kinh tế Công an huyện Vũ Quang cho biết thêm: “Quán triệt tinh thần chung, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ chỉ đạo công an các xã và phối hợp với các lực lượng khác làm tốt công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép; tín dụng đen, trộm cắp, cướp giật, đánh bạc; khai thác tài nguyên trái phép; buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy...”

Năm 2019, Công an Vũ Quang đã điều tra, khám phá 21 vụ/30 đối tượng phạm pháp hình sự, 17 vụ/ 16 đối tượng vi phạm trật tự quản lý và môi trường, 6 vụ/ 8 đối tượng liên quan đến pháo nổ, 4 vụ/ 9 đối tượng liên quan đến ma túy, 15 vụ/ 53 đối tượng đánh bạc...

Lực lượng CSGT cũng đã tổ chức 15 buổi tuyên truyền, ký cam kết cho học sinh không vi phạm ATGT; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các trục đường chính và đã lập biên bản xử phạt 928 trường hợp vi phạm, nộp vào khu bạc trên 200 triệu đồng.

Tiến Phúc - Lê Thủy

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/quoc-phong-an-ninh/cong-an-vu-quang-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-tran-ap-toi-pham-dip-tet-nguyen-dan-canh-ty/184786.htm