Công an Vĩnh Phúc đang điều tra vụ cướp hồ sơ đấu thầu

Trưa 23/4/2020, tại nhà hàng 136 nằm trên quốc lộ 2, địa bàn xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc đã xảy ra một vụ cướp giật tài liệu tham gia đấu thầu.

Theo lịch, chiều 23/4, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP Phúc Yên tổ chức đấu thầu gói thầu xây lắp công trình, cải tạo, chỉnh trang hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn TP Phúc Yên.

Trụ sở UBND TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đại diện một doanh nghiệp sau khi làm thủ tục tại Ban quản lý đã di chuyển đến nhà hàng 136 để ăn trưa.

Nơi xảy ra vụ cướp tài liệu đấu thầu.

Theo hình ảnh camera của nhà hàng, ngay sau khi phía doanh nghiệp lái xe ô tô vào nhà hàng thì có nhiều đối tượng đầu trần, đi xe che biển số hoặc tháo biển số lượn lờ, rồi đồng loạt phi xe vào sân nhà hàng. 11 đối tượng ngồi trên 5 chiếc xe máy, trong đó 2 xe không BKS, 1 xe được che bằng khẩu trang, 2 xe để rõ biển, trong đó 1 xe có BKS 88H1-167.19. Một số đối tượng cảnh giới bên ngoài, còn 5 đối tượng ngồi ở bàn ăn sát bàn ăn của phía doanh nghiệp, cùng lúc đứng dậy khi thấy người phía doanh nghiệp đi ra phía ô tô. Nhân lúc ô tô mở cửa, các đối tượng đã cướp 2 túi tài liệu của doanh nghiệp rồi lên xe đồng bọn đợi sẵn và tẩu thoát. Người của phía doanh nghiệp đuổi theo, nhưng đồng bọn của chúng đã tóm gáy ngăn cản anh này.

11 đối tượng ngồi trên 5 xe máy xông vào nhà hàng.

Xe máy mang BKS 88H1-167.19 của các đối tượng.

Theo giám đốc doanh nghiệp, ngoài bộ hồ sơ đấu thầu mua với giá 2 triệu đồng, trong túi tài liệu còn chứa nhiều tài liệu quan trọng khác, đặc biệt là chứng thư bảo lãnh của ngân hàng với mức 1 tỉ đồng, mà nếu thiếu thì doanh nghiệp coi như sẽ bị loại khỏi cuộc đấu thầu.

Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng công an tỉnh Vĩnh Phúc và công an huyện Bình Xuyên đã khẩn trương triển khai lực lượng đảm bảo ANTT phiên đấu thầu, đồng thời lấy lời khai bị hại và các bên liên quan, thu giữ camera an ninh tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

5 đối tượng ngồi ở bàn ăn sát bàn ăn của phía doanh nghiệp.

5 đối tượng ngồi ở bàn ăn sát bàn ăn của phía doanh nghiệp.

Cơ quan công an đã nắm bắt được thông tin ban đầu về các đối tượng, hiện đang tích cực điều tra làm rõ.

Thời gian qua, ở một số tỉnh thành xuất hiện nhiều nhóm xã hội đen tham gia lũng loạn lĩnh vực đấu thầu, gây mất ANTT, tạo bức xúc trong dư luận. Tuy nhiên, tại Vĩnh Phúc lực lượng công an làm tốt công tác phòng ngừa, nên chưa có những thành phần cộm cán chi phối hoạt động đấu thầu.

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.nguoiduatin.vn/cong-an-vinh-phuc-dang-dieu-tra-vu-cuop-ho-so-dau-thau-69427.html